Thêm 2 đội mạnh vào vòng 1/8 World Cup 2022

Brazil đánh bại Thụy Sĩ 1-0 nhờ siêu phẩm của Casemiro, Bồ Đào Nha hạ Uruguay 2-0 ở lượt thứ hai World Cup 2022 rạng sáng 29/11, để trở thành hai đội tuyển tiếp theo ghi tên mình vào vòng 1/8.

Ở trận đấu trước, thi đấu bế tắc nhưng các ngôi sao của Brazil biết tỏa sáng đúng lúc giúp các vũ công Samba có chiến thắng nhọc nhằn trước Thụy Sĩ với tỷ số tối thiểu 1-0, nhờ siêu phẩm của Casemiro ở bảng G World Cup 2022.

Trước khi bước vào trận đấu, Brazil được đánh giá cao hơn Thụy Sĩ. Đoàn quân của HLV Tite đã áp đặt thế trận ngay khi tiếng còi khai cuộc. Nhưng một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua và vẫn chưa có bất cứ tình huống nguy hiểm nào được hai đội tạo ra. Cơ hội ngon ăn đầu tiên thuộc về Brazil, khi Vinicius có tình huống thoát xuống rất nhanh để dứt điểm nhưng rất may là thủ thành Sommer có pha bay người cứu thua xuất sắc ở phút 27.

Khi hiệp 1 chỉ còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc và Brazil vẫn là đội nắm giữ hoàn toàn thế trận trên sân nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc trong sự bế tắc của Brazil, còn đối với Thụy Sỹ giữ sạch lưới là một thành công lớn.

 Brazil chính thức giành vé tiến vào vòng trong dù còn một trận chưa đấu. (Ảnh: Reuters)

Brazil chính thức giành vé tiến vào vòng trong dù còn một trận chưa đấu. (Ảnh: Reuters)

Bước sang hiệp 2, Brazil không cải thiện trong khâu tấn công, lối chơi phòng ngự phản công của Thụy Sĩ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các vũ công Samba.

Phút 64, Casemiro cướp bóng thành công và chuyền cho Vinicius, tiền đạo thuộc biên chế của Real Madrid có cú sửa lòng chính xác mở tỷ số cho trận đấu. Tuy nhiên trọng tài đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị của cầu thủ Brazil trước đó.

Nỗ lực tấn công của Brazil cuối cùng cũng được đền đáp, phút 83, từ pha phối hợp với Vinicius, Casemiro tung cú vô lê đẹp mắt, trong chạm nhẹ vào hậu vệ Thụy Sĩ đổi hướng làm bó tay thủ thành Sommer.

Nhận bàn thua ở những phút cuối trận, Thụy Sĩ không còn chơi phòng ngự mà đã thay đổi chiến thuật sang tấn công, tuy nhiên trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của Brazil, Thụy Sĩ không thể tiếp cận được khung thành của thủ môn Alisson.

Với chiến thắng quan trọng 1-0 trước Thụy Sĩ, Brazil chính thức giành vé tiến vào vòng trong dù còn một trận chưa đấu.

Ở trận đấu sau đó tại bảng H World Cup 2022, Bruno Fernandes đã thi đấu thăng hoa để góp công lớn giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uruguay 2-0 đưa Bồ Đào Nha sớm giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2022.

Hiệp đấu đầu tiên diễn ra trong thế trận khá bế tắc. Đội tuyển Uruguay dù bị đánh giá là yếu hơn nhưng lại nhập cuộc tốt và tạo ra được nhiều tình huống dứt điểm hơn về phía khung thành đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha thể hiện không thực sự tốt trong hiệp đấu này. Họ cầm bóng nhiều hơn, nhưng thường xuyên để mất bóng ở giữa sân khiến khung thành của thủ môn Costa nhiều phen bị đặt trong trạng thái báo động trước những tình huống phản công của đội tuyển Uruguay. Ở mặt trận tấn công, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ để lại ấn tượng với tình huống dứt điểm từ xa của Bruno, nhưng cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc tương đối xa.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, dưới áp lực dồn dập của Bồ Đào Nha đã khiến hàng thủ Uruguay sụp đổ. Phút thứ 54, Bruno Fernandes giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước với tình huống đưa bóng vào vượt qua tầm tay của thủ môn Alvarez.

Bruno Fernandes đã thi đấu thăng hoa để góp công lớn giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uruguay 2-0. (Ảnh: Reuters)

Sau hiệp một không có bàn thắng, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép trong hiệp hai và đã cụ thể hóa ưu thế chuyên môn thành bàn mở tỷ số. Phút 54, Bruno treo bóng như đặt để Ronaldo phá bẫy việt vị thoát xuống đánh đầu cận thành đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Rochet.

Tỷ số được mở cho Bồ Đào Nha và Ronaldo ăn mừng khi nghĩ rằng mình là chủ nhân của bàn thắng này, đồng thời san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Eusebio tại các VCK World Cup cho bóng đá Bồ Đào Nha (9 bàn). Tuy nhiên, trọng tài sau đó xác định bóng chưa chạm Ronaldo trước khi đi vào lưới Uruguay và bàn thắng của Bồ Đào Nha được tính cho Bruno Fernandes.

Bị dẫn trước, Uruguay buộc phải dồn lên tấn công, đồng thời có những điều chỉnh về nhân sự. Mặc dù vậy, những thay đổi này không mang lại hiệu quả cho đội bóng Nam Mỹ.

Đến phút 90+1, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền khi VAR vào cuộc xác định tình huống hậu vệ Uruguay có để bóng chạm tay ngăn cản pha đột phá của Bruno. Chính Bruno thực hiện thành công quả phạt đền này ở phút 90+4, ấn định chiến thắng cho Bồ Đào Nha.

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Bồ Đào Nha đã sớm lọt vào vòng 1/8 và rất nhiều cơ hội giữ được ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Uruguay với 1 điểm đang đứng cuối bảng và phải nỗ lực thắng Ghana với cách biệt ít nhất 2 bàn mới hy vọng vượt qua vòng bảng.

HN (t/h)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/them-2-doi-manh-vao-vong-1-8-world-cup-2022-625939.html