Thêm 2 em bé được sinh ra an toàn trên xe ta-xi Mai Linh

Khoảng 4 giờ 12 phút ngày 24/7/2018, khi đang đợi khách, anh Lê Phước Chính,  lái xe ta- xi Mai Linh Huế nhận được cuộc gọi đến địa chỉ số 16/8 Duy Tân (TP Huế, Thừa Thiên Huế) để chở gia đình chị Trần Thị Thanh Ngọc (chị Ngọc đang mang thai) đến Bệnh viện Giao thông vận tải Huế.

Đại diện Mai Linh Huế đến thăm, chia vui và tặng quà cho sản phụ Hoàng Thị Mỹ Ánh.

Khoảng 4 giờ 12 phút ngày 24/7/2018, khi đang đợi khách, anh Lê Phước Chính, lái xe ta- xi Mai Linh Huế nhận được cuộc gọi đến địa chỉ số 16/8 Duy Tân (TP Huế, Thừa Thiên Huế) để chở gia đình chị Trần Thị Thanh Ngọc (chị Ngọc đang mang thai) đến Bệnh viện Giao thông vận tải Huế. Đi được một đoạn thì chị Ngọc có dấu hiệu sắp sinh. Anh Chính bình tĩnh cho xe dừng lại và nhanh chóng phụ giúp với người nhà chị Ngọc để chị sinh nở em bé an toàn ngay trên xe. Sau đó, anh Chính tiếp tục điều khiển xe đến Bệnh viện Giao thông vận tải Huế để làm thủ tục nhập viện cho mẹ con chị Ngọc. Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 21/7/2018, một lái xe khác của ta-xi Mai Linh Huế là anh Lê Đăng Nhật cũng đã phụ giúp người nhà hành khách đỡ đẻ thành công, sinh con an toàn trên xe cho sản phụ Hoàng Thị Mỹ Ánh, ở huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế). Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh cho biết: Từ khi ra đời và hoạt động đến nay, đã có 84 em bé được sinh ra an toàn trên xe ta-xi Mai Linh. Để lưu niệm lại sự kiện đáng nhớ này, đã có 30 gia đình đặt con là Mai Linh. Lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh cũng đã khen thưởng, động viên kịp thời đối với những lái xe ta-xi đã tận tâm phục vụ khách hàng, đặc biệt là những lái xe phụ giúp cho các sản phụ sinh nở an toàn và thành công trên xe.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_192874_.aspx