Đối tượng nổ mìn tự chế tại tiệm vàng có biểu hiện tâm lý bất thường

Khi bị bắt, lực lượng công an thu giữ được trên người Phạm Anh Vũ 4 quả mìn tự chế. Theo người dân địa phương, đối tượng Phạm Anh Vũ có biểu hiện bất bình thường về tâm lý.

Đêm 14/4, lực lượng Công an quận Hồng Bàng (TP Phòng) đã bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ ở tiệm vàng Đức Đệ (phường Quán Toan) vào ngày 17/3 vừa qua. Đối tượng bị bắt là Phạm Anh Vũ (sinh năm 1994, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Đối tượng Phạm Anh Vũ tại cơ quan công an.

Đối tượng Phạm Anh Vũ tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 17/3/2021, một đối tượng nam giới xông vào tiệm vàng Đức Đệ (địa chỉ số 75, phố Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng), dùng mìn tự chế gây ra vụ nổ lớn tại khu vực phía trước của tiệm vàng.

Đối tượng dùng mìn tự chế gây nổ tại khu vực phía trước tiệm vàng Đức Đệ.

Bị chủ quán phát hiện, hô hoán, những người xung quanh ra vây bắt, đối tượng bỏ chạy và bất ngờ dùng dao đâm trúng một người dân gần đó. Đối tượng cướp xe máy của một người đi đường, chạy vào khu vực ngõ 77 Hải Triều và tiếp tục cho gây nổ quả nổ thứ hai, sau đó bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hồng Bàng đã có mặt, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng.

Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng Phạm Anh Vũ khiến 1 người bị thương, cướp xe máy của người đi đường và bỏ trốn.

Được biết, khi bị bắt, lực lượng công an còn thu giữ được trên người Phạm Anh Vũ 4 quả mìn tự chế. Theo người dân địa phương, đối tượng Phạm Anh Vũ có biểu hiện bất bình thường về tâm lý./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/doi-tuong-no-min-tu-che-tai-tiem-vang-co-bieu-hien-tam-ly-bat-thuong-850526.vov