Thêm 2 triểm lãm ô tô lớn phải hoãn vì dịch Covid-19

Triển lãm ô tô quốc tế Manila và New York 2020 đã phải công bố hoãn tổ chức vì sự lây lan và bùng phát phức tạp của dịch Covid-19

Mới đây, Worldbex, đơn vị tổ chức Triển lãm ô tô quốc tế Manila (MIAS), đã thông báo sẽ hoãn sự kiện này do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang lây lan ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo kế hoạch ban đầu, Triển lãm ô tô quốc tế Manila 2020 sẽ diễn ra từ ngày 2-5/4. Sự kiện này thường thu hút hơn 100.000 khách tham quan mỗi năm.

Triển lãm ô tô quốc tế Manila 2020 dự kiến sẽ mở cửa cho báo giới vào các ngày 26-27/8 và chào đón khách tham quan từ ngày 28/8 đến ngày 6/9 thay vì diễn ra vào tháng 4 như thường niên.

Triển lãm ô tô quốc tế Manila 2020 dự kiến sẽ mở cửa cho báo giới vào các ngày 26-27/8 và chào đón khách tham quan từ ngày 28/8 đến ngày 6/9 thay vì diễn ra vào tháng 4 như thường niên.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến đáng lo ngại, chính phủ Philippines đã công bố tình trạng y tế khẩn cấp, ban tổ chức - Worldbex quyết định sẽ tạm hoãn Triển lãm ô tô quốc tế Manila 2020, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus và đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên sự kiện này bị hoãn.

Theo Worldbex, triển lãm sẽ được tổ chức sau, khi sự an toàn của công chúng được đảm bảo.

Ban tổ chức quyết định lùi thời gian diễn ra triển lãm từ tháng 4 sang tháng 8/2020. Sự kiện dự kiến sẽ mở cửa cho báo giới vào các ngày 26-27/8 và chào đón khách tham quan từ ngày 28/8 đến ngày 6/9.

“Chung số phận” Triển lãm ô tô New York 2020 cũng sẽ không diễn ra theo kế hoạch mà dời lịch tổ chức từ tháng 4/20202 sang tháng 8/2020 do lo ngại sự phát tán của dịch Covid-19.

Ban tổ chức Triển lãm ô tô New York 2020 quyết định lùi thời gian diễn ra triển lãm từ tháng 4 sang tháng 8/2020. Ảnh: Alamy.

Ông Mark Schienberg, người đứng đầu Hiệp hội đại lý ô tô Greater New York - tập đoàn thương mại đứng ra tổ chức triển lãm hàng năm, cho biết: “Chúng tôi đang áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà trưng bày cũng như tất cả người tham dự sự kiện trước sự lây lan của bệnh. Lùi ngày diễn ra triển lãm thực sự không phải là quyết định dễ dàng với chúng tôi. Nhưng sức khỏe con người vẫn là ưu tiên hàng đầu”.

Trước đó, nhiều triển lãm ôtô khác như: Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020 và Triển lãm ô tô Geneva 2020 đều đã bị hủy, trong khi Triển lãm ô tô Bangkok 2020 cũng phải thay đổi ngày khai mạc vì lý do tương tự./.

Bảo Linh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/oto-xe-may/them-2-triem-lam-o-to-lon-phai-hoan-vi-dich-covid19-1021474.vov