Thêm 2 trường hợp F1 của nguyên Giám đốc Công ty Hacinco có kết quả dương tính

Tối 16-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về 2 trường hợp dương tính mới là F1 - đã cách ly tập trung - thuộc chùm ca bệnh liên quan ca bệnh 3.634 (nguyên Giám đốc Công ty Hacinco) từng đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 30-4 đến 2-5.

Trường hợp thứ nhất là T.T.B (nam, sinh năm 1971 ở P3118 R2B Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân). Anh B có tiếp xúc ca bệnh 3.634 vào ngày 11-5 khi cùng ăn tối. Ngày 12-5, anh B có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến ngày 15-5, anh B có triệu chứng sốt kèm đau tim, được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 16-5, anh B có kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ hai là T.T.T.B (nữ, sinh năm 1985 ở khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Chị B là F1 của ca bệnh 3.634, tiếp xúc từ ngày 4-5 đến 11-5. Ngày 12-5, chị B có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 14-5, chị B xuất hiện sốt, đau rát họng, đau đầu, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất. Ngày 16-5, chị B có kết quả xét nghiệm dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó, như Báo Hànôịmới đưa tin, vào sáng 16-5, bệnh nhân V.M.T (nam, sinh năm 1978, là nhân viên văn phòng, địa chỉ tại số 17 ngõ 19/15/2 Liễu Giai, quận Ba Đình) - là F1 của ca bệnh 3.634 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Như vậy, riêng trong ngày 16-5 đã ghi nhận 3 trường hợp F1 của ca bệnh 3.634 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/999621/them-2-truong-hop-f1-cua-nguyen-giam-doc-cong-ty-hacinco-co-ket-qua-duong-tinh