Thêm 2 tuyến buýt nội tỉnh không trợ giá ở Quảng Trị

Sáng 15/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho phép mở thêm tuyến xe buýt số 4 và số 5...

Hai tuyến xe buýt đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được đưa vào khai thác từ ngày 11/1/2016

Hai tuyến xe buýt đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được đưa vào khai thác từ ngày 11/1/2016

Theo đó, tuyến xe buýt số 4 sẽ có lộ trình từ xã Vĩnh Trung (huyện Vĩnh Linh) - TP Đông Hà - chợ Cạn (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong). Tuyến xe buýt số 5 có lộ trình từ Tỉnh lộ 576 xã Trung Sơn (huyện Gio Linh) - TP Đông Hà - Bồ Bản - Chợ Cạn, xã Triệu Sơn.

Đây là một trong những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong việc xã hội hóa đầu tư GTVT, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân bằng phương tiện giao thông công cộng.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ vận tải hành khách công cộng và thực hiện thủ tục mở tuyến theo đúng quy định.

"Nhà chờ xe buýt kiểu mẫu" vừa được lắp đặt trên tuyến đường Xuyên Á (QL9) đoạn qua thị trấn Cửa Việt

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ là đơn vị đầu tiên đầu tư khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên tỉnh Quảng Trị từ tháng 1/2016 đến nay.

Ngoài 2 tuyến vừa được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư trên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ thời gian qua đã khai thác 3 tuyến xe buýt không trợ giá khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gồm: Đông Hà - Hồ Xá; Đông Hà - Hải Lăng; Cam Lộ - Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) và ngược lại, hoạt động tương đối hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

"Nhà chờ xe buýt kiểu mẫu" đầu tiên

Đây là công trình vừa được Huyện đoàn Gio Linh tiến hành lắp đặt bên QL9 đoạn trước chợ Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh). Trên bảng tin "Nhà chờ xe buýt kiểu mẫu" này đăng các thông tin về ATGT và vệ sinh môi trường, giúp người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT - Văn hóa giao thông khi tham gia giao thông cũng như ý thức bảo vệ môi trường...

Theo Huyện đoàn Gio Linh, việc lắp đặt “Nhà chờ xe buýt kiểu mẫu” vừa tạo cảnh quan đô thị, giúp người đi đường đứng chờ xe thuận tiện, vừa góp phần từng bước chỉnh trang và xây dựng đô thị văn minh.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/them-2-tuyen-buyt-noi-tinh-khong-tro-gia-o-quang-tri-d424364.html