Thêm 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc đã đi vào quỹ đạo

Hai vệ tinh định vị Bắc Đẩu (BDS) của Trung Quốc được phóng sáng 19/11 đã đi vào quỹ đạo Trái Đất và sẽ kết nối với 17 vệ tinh Bắc Đẩu 3 (BDS3) khác đã có trong quỹ đạo.

Hai vệ tinh định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc đã được phóng vào quỹ đạo sáng 19/11. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã cho biết, vụ phóng hai vệ tinh Bắc Đẩu nói trên được tiến hành vào lúc 2h07 sáng 19/11 (theo giờ địa phương). Theo đó, Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên mang đồng thời hai vệ tinh BDS lên quỹ đạo.

Ba giờ đồng hồ sau đó, hai vệ tinh BDS đã đi vào quỹ đạo và theo kế hoạch sẽ kết nối với 17 vệ tinh BDS-3 khác đã có trong quỹ đạo. Được biết, hai vệ tinh này là vệ tinh thứ 42 và 43 trong hệ thống vệ tinh BDS của Trung Quốc.

Đây là vệ tinh thứ 42 và 43 trong hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu (BDS) của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hệ thống Bắc Đẩu của Trung Quốc là hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu thứ 4 trên thế giới sau hệ thống GPS của Mỹ, GLONASS của Nga và Galileo của Liên minh châu Âu (EU).

Theo Tân Hoa Xã, hệ thống Bắc Đẩu bắt đầu cung cấp các dịch vụ định vị tại Trung Quốc từ năm 2000 và tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2012.

Việc phóng thành công 2 vệ tinh này đánh dấu cơ bản hoàn thành triển khai hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ phóng thêm 11 vệ tinh BDS nữa lên quỹ đạo trong giai đoạn 2019-2020; và đặt mục tiêu sẽ cung cấp dịch vụ hạng nhất trên toàn cầu vào cuối năm 2020.

Bạch Dương (Theo Xinhuanet)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/them-2-ve-tinh-dinh-vi-bac-dau-cua-trung-quoc-da-di-vao-quy-dao-276950.html