Thêm 200 binh lính Nga về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt ở Syria

Một đơn vị cảnh sát quân sự thuộc Quân khu miền Nam của Nga gồm 200 thành viên đã trở về căn cứ ở Chechnya sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt tại Syria.

"Các máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 đã đưa 200 quân nhân về tới sân bay Mozdok ở Bắc Ossetia từ căn cứ không quân Hmeymim ở Syria”, hãng tin AMN dẫn lời phát ngôn viên Quân khu miền Nam của Nga, ông Vadim Astafyev phát biểu hôm 20/8.

Binh sĩ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các tướng chỉ huy và binh sĩ vì những đóng góp tích cực và chuyên nghiệp trong nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở dân sự, hộ tống đoàn viện trợ và đảm bảo hành lang an toàn cho hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Syria. Sau khi trở về Syria, các quân nhân Nga đã nhận được phần thưởng cấp quốc gia và của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong thời gian qua, lực lượng máy bay quân sự và phi công Nga vẫn tiếp tục nhận được lệnh rút khỏi Syria để trở về căn cứ thường trực. Trước đó, 35 máy bay và trực thăng cùng các phi hành đoàn và một đơn vị y tế đặc biệt của Nga đã trở về căn cứ ở quê nhà.

Trong khi đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các hoạt động chống khủng bố tại những khu vực ở Syria và Iraq giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại đại hội toàn quốc của Đảng Công lý và Phát triển (AKP), ông Erdogan nhấn mạnh: "Các chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Jarabulus, Al-Bab và Afrin sẽ được mở rộng ra một số khu vực khác của Syria, kéo dài cho đến biên giới với Iraq. Chiến dịch chống khủng bố cũng sẽ được tiến hành tại khu vực Sinjar và Makhmur của Iraq. Chúng tôi sẽ tiêu diệt các mối đe dọa khủng bố đến từ lãnh thổ Syria và Iraq. Chúng tôi sẽ không để những kẻ khủng bố kiểm soát các khu vực gần biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ".

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/them-200-binh-linh-nga-ve-nuoc-sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-dac-biet-o-syria-post272199.info