Thêm 3 học sinh tử vong, báo động tình trạng đuối nước tại Quảng Bình

Từ ngày 23 – 28/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra liên tục 4 vụ đuối nước khiến 9 người tử nạn thương tâm. Điều đáng nói, các nạn nhân xấu số đều ở lứa tuổi học sinh.

Sáng 29/5, ông Cao Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn xảy ra vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 nữ sinh tử vong.

Theo đó, tối ngày 28/5, 3 nữ sinh trên rủ nhau đi bắt cua ở khe nước gần nhà. Lo lắng khi đã khuya nhưng con vẫn chưa về, gia đình các em huy động người đi kiếm và báo cho chính quyền địa phương. Đến khoảng 5h sáng ngày 29/5, thi thể của 3 em được tìm thấy tại hói Bụt (một nhánh của sông Rào Nan).

Thi thể 3 học sinh xấu số được tìm thấy vào sáng 29/5

Thi thể 3 học sinh xấu số được tìm thấy vào sáng 29/5

Danh tính các học sinh xấu số gồm: Đinh Thị Hồng T (SN 2006), học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Hóa; Trần Thị H (SN 2009) và Trương Thị H (SN 2009) cùng học lớp 4, Trường Tiểu học xã Tân Hóa).

Hiện, chính quyền xã Tân Hóa cùng gia đình đang lo hậu sự cho các em theo phong tục của địa phương. Được biết, hoàn cảnh của 3 em học sinh không may gặp nạn đều thuộc diện khó khăn.

Trước đó, vào ngày 23/5 và 24/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 6 em học sinh tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 23/5, sau lễ tổng kết năm học tại Trường THCS Thanh Thạch, một nhóm gồm 8 học sinh đã rủ nhau ra sông Gianh, đoạn qua thôn 2, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa để tắm. Trong lúc tắm, 3 nữ học sinh không may bị đuối nước, nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân đã đổ ra sông để cứu, tuy nhiên khi vớt được lên bờ cả 3 em đã tử vong.

Trong hai ngày 23 và 24/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra liên tiếp 3 vụ đuối nước khiến 6 học sinh tử nạn thương tâm

Tiếp đó, khoảng 13h cùng ngày, một vụ đuối nước khác cũng khiến hai em Hồ Thị A. T (học sinh lớp 3) và Hồ Thị K. Y (học sinh lớp 1), trú bản La Trọng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa tử vong sau khi rủ nhau xuống khu vực thượng nguồn sông Gianh để tắm lúc đang theo mẹ lên rẫy.

Sang ngày 24/5, tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch tiếp tục xảy ra một vụ đuối nước khác khiến em Phạm Ngọc K (SN 2005), trú thôn 4, xã Xuân Trạch tử vong. Vào thời điểm trên, em K cùng 2 người bạn khác đi cào hến tại một con suối gần nhà thì không may bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Bảo Thiên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/them-3-hoc-sinh-tu-vong-bao-dong-tinh-trang-duoi-nuoc-tai-quang-binh-454658.html