Thêm 3 trường hợp dương tính với nCoV tại Hà Nội

Các trường hợp đều liên quan chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội chiều 13/5, trường hợp đầu tiên là L.V.H., nam, 75 tuổi, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Người này là F1 của bệnh nhân đã được công bố mắc Covid-19 trước đó. Ông H. là bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại gan - mật - tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) từ 5/5 đến 7/5.

Người thứ 2 là V.T.Đ., nam, 49 tuổi, trú tại Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đây là người nhà chăm bệnh tại khoa Nội 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Đ. đưa người nhà đến bệnh viện điều trị định kỳ ngày 6/5 và từng có kết quả âm tính với nCoV ngày 7/5.

Việc phun xịt khử khuẩn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Ảnh: Việt Linh.

Trường hợp cuối cùng là N.T.N., nữ, 59 tuổi, trú tại thôn Đình Lạc, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Bà N. cũng là người nhà chăm bệnh tại khoa Nội 2 ngày 5/5.

Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội là địa phương có số lượng bệnh nhân cao nhất cả nước với nhiều ổ dịch lớn, đa nguồn lây. Riêng trong ngày 12/5, Hà Nội đã ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với nCoV liên quan các ổ dịch Đà Nẵng và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-3-truong-hop-duong-tinh-voi-ncov-tai-ha-noi-post1214884.html