Thêm 300.000 ca nhiễm, Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo COVID-19 lây lan ở nông thôn

Thủ tướng Narendra Modi cảnh báo sự lây lan của COVID-19 ở các vùng nông thôn trong bối cảnh số ca bệnh ở Ấn Độ vượt 24 triệu.

Ấn Độ hôm 25/5 ghi nhận thêm 326.098 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 24,37 triệu trường hợp.

Số người chết cùng ngày tăng thêm là 3.890. Ấn Độ hiện có 266.207 người chết vì dịch.

Chỉ tính riêng tuần này, quốc gia Nam Á có thêm 1,7 triệu ca nhiễm và hơn 20.000 người chết vì COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 trong một bệnh viện ở nông thôn Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Bệnh nhân COVID-19 trong một bệnh viện ở nông thôn Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Tình hình dịch bệnh tại các thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi và Mumbai đang có dấu hiệu chững lại. Nhưng COVID-19 bắt đầu hoành hành ở nông thôn Ấn Độ - khu vực thiếu hụt trầm trọng trang thiết bị y tế.

Hôm 14/5, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng ở các vùng nông thôn, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội.

"Chính phủ đang làm việc để kiểm soát làn sóng lây lan của dịch bệnh và thiết lập thêm các bệnh viện mới, nhà máy tạo oxy trong khi tăng cường nguồn cung cấp thuốc và vaccine", ông Modi nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ yêu cầu người dân ở vùng nông thôn không coi nhẹ các triệu chứng COVID-19 như cảm và sốt.

"Hãy xét nghiệm, cách ly và dùng thuốc đúng giờ. Sau khi tiêm phòng, mọi người vẫn cần tuân thủ các biện pháp chống dịch", ông cho hay.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/them-300-000-ca-nhiem-thu-tuong-an-do-canh-bao-covid-19-lay-lan-o-nong-thon-ar612434.html