Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 trở về từ châu Âu và Kuwait được công bố khỏi bệnh

Ngày 2-7, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 có thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân: 343, 345, 354 và 355.

4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 sáng 2-7.

Trong 4 bệnh nhân này có 2 người trở về từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) và 2 người trở về từ Kuwait, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Hiện tại, các bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Sức khỏe của họ hiện cũng ổn định, không ho, không sốt, không đau tức ngực, không khó thở...

Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 340/355 ca mắc Covid-19 (chiếm 95,8%). Còn 15 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Việt Nam cũng đã điều trị khỏi cho 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài mắc Covid-19. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh).

Dự kiến, trong tuần này sẽ diễn ra cuộc hội chẩn trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình sức khỏe của nam phi công này. Nếu đủ các điều kiện sức khỏe, bệnh nhân 91 sẽ được trở về nước vào ngày 12-7 trên chuyến bay của Việt Nam đi đón công dân ở Anh.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/971630/them-4-benh-nhan-covid-19-tro-ve-tu-chau-au-va-kuwait-duoc-cong-bo-khoi-benh