Thêm 4 ca COVID-19 khỏi, Việt Nam điều trị thành công cho 297 ca bệnh

Như vậy, cùng với 4 bệnh nhân hôm nay được công bố, Việt Nam đã có 297 trường hợp khỏi bệnh trong tổng số 328 trường hợp mắc bệnh COVID-19 (đạt tỷ lệ 90%).

Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh ngày 21/5. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh ngày 21/5. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Ngày 2/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo trong ngày có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đó là các bệnh nhân:

H.Q.K, 29 tuổi, nam, ở Kiến Xương-Thái Bình.

Bệnh nhân vào viện ngày 13/5/2020. Bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim phổi đều.

Bệnh nhân 299: V.N.C, 35 tuổi, nam, ở Gia Viễn-Ninh Bình.

Bệnh nhân vào viện ngày 17/5/202. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 307: N.V.K, nam, 30 tuổi, ở Kỳ Anh-Hà Tĩnh.

Bệnh nhân vào viện ngày 18/5/2020. Bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 311: L.H.L, 26 tuổi, nam, ở Yên Thành-Nghệ An.

Bệnh nhân vào viện ngày 18/5/2020. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi, cách ly trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, cùng với 4 bệnh nhân hôm nay được công bố khỏi bệnh, Việt Nam đã có 297 trường hợp khỏi bệnh, trong tổng số 328 trường hợp mắc bệnh COVID-19 (đạt tỷ lệ 90%)./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/them-4-ca-covid19-khoi-viet-nam-dieu-tri-thanh-cong-cho-297-ca-benh/643409.vnp