Thêm 8 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi 260 ca

Các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với virus corona.

Sáng 14/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 8 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh.

BN050: C.A.S., 50 tuổi, là nam, trú tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, vào viện ngày 13/3. Quá trình điều trị bệnh nhân âm tính nhiều lần với virus corona vào các ngày 8/5 và 10/5.

Đây là 1 trong 5 bệnh nhân nặng phải thở máy xâm nhập. Bệnh nhân được xác định tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh lần 1 ngày 14/4.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, tim đều, phổi không rale, đại tiện bình thường.

BN134: N.D.P., 20 tuổi, là nam, trú tại Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội, vào viện ngày 25/3. Quá trình điều trị bệnh nhân âm tính nhiều lần với virus corona vào các ngày 10/5 và 13/5.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, tim đều, phổi không rale, đại tiện bình thường.

Một số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trước đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Một số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trước đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BN141: Đ.T.K.Y., 29 tuổi, là nữ, trú tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, vào viện ngày 21/3. Quá trình điều trị bệnh nhân âm tính nhiều lần với virus corona vào các ngày 9/5 và 12/5. Bệnh nhân là bác sĩ của khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không sốt, không khó thở.

BN185: N.V.H., 38 tuổi, là nam, trú tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội, vào viện ngày 29/3. Quá trình điều trị bệnh nhân âm tính nhiều lần với virus corona vào các ngày 5/5 và 11/5.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định ho ít đờm, tim đều, phổi không rale, bụng mềm, không chướng.

BN193: T.T.L., 21 tuổi, là nữ, trú tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 30/3. Quá trình điều trị bệnh nhân âm tính nhiều lần với virus corona vào các ngày 10/5 và 13/5.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không sốt, không ho, không khó thở, tim đều, phổi không rale.

BN196: H.T.T., 34 tuổi, là nữ, trú tại Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội, vào viện ngày 30/3. Quá trình điều trị bệnh nhân âm tính nhiều lần với virus corona vào các ngày 9/5 và 12/5.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều, phổi không rale, bụng mềm.

BN244: T.T.H., 44 tuổi, là nữ, trú tại Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, vào viện ngày 6/4. Quá trình điều trị bệnh nhân âm tính nhiều lần với virus corona vào các ngày 10/5 và 13/5.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều, phổi không rale, bụng mềm, không chướng.

BN263: T.T.P., 45 tuổi, là nữ, trú tại Mê Linh, Hà Nộ, vào viện ngày 13/4. Quá trình điều trị bệnh nhân âm tính nhiều lần với virus corona vào các ngày 10/5 và 13/5.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh , tiếp xúc tốt không sốt, không ho, tim đều, phổi không rale.

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tất cả 8 bệnh nhân trên đều sẽ được tiếp tục được theo dõi, cách ly trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến nay Việt Nam ghi nhận 288 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, 260 người được chữa khỏi (chiếm 90%), đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.

Video: BN19 tay chân linh hoạt sau hơn 2 tháng trên giường bệnh

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc/them-8-benh-nhan-covid-19-khoi-benh-viet-nam-chua-khoi-260-ca-ar545895.html