Thêm 9 ca mắc COVID-19 nhập cảnh được ghi nhận chiều 12/4

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 12/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; nâng tổng số ca mắc cả nước lên 2.705 trường hợp.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN

Chín ca mắc mới được ghi nhận chiều 12/4 đều đã được cách ly ngay sau nhập cảnh Hà Nội (4 người), Thành phố Hồ Chí Minh (2 người), Bắc Ninh (1 người), Kiên Giang (1 người) và Đà Nẵng (1 người).

Cụ thể, các bệnh nhân số 2697 (nam, 61 tuổi, chuyên gia, quốc tịch Đức); số 2701 (nữ, 29 tuổi, chuyên gia, quốc tịch Ukraina); số 2702 (nữ, 23 tuổi, chuyên gia, quốc tịch Uzbekistan); số 2703 (nam, 26 tuổi, chuyên gia, quốc tịch Moldova) từ UAE nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394 ngày 10/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Mẫu xét nghiệm ngày 11/4/2021 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 2698 (nữ, 29 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 ngày 31/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Mẫu xét nghiệm ngày 11/4 của bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh nhân số 2699 (nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tỉnh Kiên Giang ngày 10/4 và được cách ly ngay; ngày 11/4, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.

Bệnh nhân số 2700 (nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ7843 ngày 10/4 và được cách ly ngay. Mẫu xét nghiệm ngày 11/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 2704 (nữ, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5417 ngày 25/3 và được cách ly ngay. Kết quả xét nghiệm ngày 9/4 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân số 2705 (nam, 46 tuổi, chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ) từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 ngày 1/4 và được cách ly ngay; ngày 09/4, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho thấy tính đến chiều 12/4, đã có thêm 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân số 2565, 2276, 2395, 2566, 2202, 2554, 2571, 2528, 2536, 2285, 2580, 2558, 2522, 2521, 2523, 2518. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã có 2.445 trong số 2.705 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế,16 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; 18 người âm tính lần hai; 18 người âm tính lần ba.

Cả nước có hơn 36.938 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó cách ly tại bệnh viện 1.565 người; cách ly tập trung 19.741 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.387 người.

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung đông người và Khai báo y tế.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dich-benh/them-9-ca-mac-covid19-nhap-canh-duoc-ghi-nhan-chieu-124-20210412221457753.htm