Thêm con trai tử vong, con dâu phải cắt bỏ 2 chân để giữ mạng sống

Liên quan đến vụ nổ sập nhà dân tại Nghệ An, đến hôm nay ngày 19/12 đã có thêm 1 nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thuận (con trai ông Nguyễn Văn Tiệp) cũng đã tử vong. Còn vợ anh Thuận phải cắt bỏ 2 chân để giữ mạng sống.

Hiện trường vụ nổ nhà dân tại Nghệ An khiến 3 người thương vong

Ngày 19/12, Công an huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Tiệp (SN 1970, trú xóm 9, xã Long Sơn) khiến 3 người thương vong.

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 18/12, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Tiệp. Khi chạy đến hiện trường, căn nhà bị tốc mái, đổ sập, hư hỏng nặng. Người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Tiệp đã tử vong tại chỗ.

Còn anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1997, con trai ông Tiệp) cùng vợ là H’Hen Đung (20 tuổi) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn trong tình trạng nguy kịch.

Hai nạn nhân sau đó tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Đến 23 giờ ngày 18/12, anh Nguyễn Văn Thuận đã tử vong do bị thương quá nặng. Chị H’Hen Đung bị sẩy thai và phải cắt bỏ hai chân để giữ mạng sống.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp có hoàn cảnh khó khăn. Ông Tiệp có 3 người con trong đó anh Thuận là con trai út. Sáng 19/12, đại diện UBND huyện Anh Sơn cùng các đoàn thể đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân hơn 20 triệu đồng. Phía xã Long Sơn cũng hỗ trợ 5,5 triệu đồng để gia đình lo liệu hậu sự, mai táng cho 2 nạn nhân tử vong.

Hồ Lài

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/them-con-trai-tu-vong-con-dau-phai-cat-bo-2-chan-de-giu-mang-song-4053875-v.html