Thêm cựu tổng thống Peru nhập viện cấp cứu sau khi bị bắt

Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra hoạt động rửa tiền liên quan đến một tập đoàn xây dựng Brazil.

Theo AP, ông Kuczynski, 80 tuổi phải nhập nhập viện khẩn cấp hôm 17/4 vì áp huyết tăng cao. Cựu tổng thống hiện đang nằm điều trị ở khu chăm sóc đặc biệt.

Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski bị cảnh sát bắt giữ hôm 10/4. Ảnh: Guardian

Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski bị cảnh sát bắt giữ hôm 10/4. Ảnh: Guardian

Tuần trước, một thẩm phán Peru đã ra lệnh bắt giữ ông Kuczynski để phục vụ cuộc điều tra các hoạt động rửa tiền, lên tới 782.000 USD của tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil cách đây hơn một thập niên. Tòa án Peru dự kiến sẽ mở phiên xử trong ngày hôm nay, 18/4 để quyết định xem có nên kéo dài thời gian bắt giam ông Kuczynski tới 3 năm hay không

Ông Kuczynski là một trong 4 cựu tổng thống Peru có dính líu đến những bê bối tham nhũng liên quan đến tập đoàn Odebrecht. Ba người tiền nhiệm ông là các cựu Tổng thống Ollanta Humala (2011-2016), Alan Garcia (1985-1990 và 2006-2011) và Alejandro Toledo (2001-2006) đều bị truy tố hoặc đang bị điều tra vì mối quan hệ với doanh nghiệp Brazil.

Cũng trong ngày 17/4, cựu Tổng thống Garcia đã qua đời ở tuổi 69 vì nổ súng tự sát tại nhà riêng khi cảnh sát chuẩn bị bắt giữ ông để điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến Odebrecht hồi còn đương chức. Tập đoàn Brazil khai đã hối lộ các quan chức Peru ít nhất 29 triệu USD để giành được các hợp đồng xây dựng béo bở tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/them-cuu-tong-thong-peru-nhap-vien-cap-cuu-sau-khi-bi-bat-524249.html