Thêm đại gia ở Premier League?

Người hâm mộ CLB Newcastle United quá chán với tỷ phú keo kiệt Mike Ashley kể từ khi ông tiếp quản đội chủ sân Saint James' Park năm 2007 tới nay. Họ nhiều lần đòi ông ra đi bởi vì 'Chích chòe' sống vật vờ ở Premier League hơn một thập niên qua.

Người hâm mộ CLB Newcastle United quá chán với tỷ phú keo kiệt Mike Ashley kể từ khi ông tiếp quản đội chủ sân Saint James' Park năm 2007 tới nay. Họ nhiều lần đòi ông ra đi bởi vì "Chích chòe" sống vật vờ ở Premier League hơn một thập niên qua.

HLV Benitez nhiều khả năng sẽ trở lại Newcastle United để biến đội bóng này thành đại gia Ngoại hạng Anh.

HLV Benitez nhiều khả năng sẽ trở lại Newcastle United để biến đội bóng này thành đại gia Ngoại hạng Anh.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, kế hoạch bán Newcastle United của ông chủ 55 tuổi rất rõ ràng nhưng nhiều lần thất bại. Một tập đoàn đầu tư Saudi Arabia đưa ra lời đề nghị 250 triệu bảng bị ông Ashley từ chối. Năm ngoái, Newcastle United tưởng như đã đổi chủ sang tỷ phú người Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất là Sheikh Khaled bi Zayed Al Nehayan nhưng thỏa thuận đổ bể phút cuối.

Lần này thì khả năng Mike Ashley rời sân Saint James' Park là rất lớn bởi Quỹ đầu tư công của Arabia Saudi do Thái tử Mohammad bin Salman đứng đầu trao vận hội cho nhà tài chính lỗi lạc Amanda Staveley đàm phán. Người phụ nữ 47 tuổi này là nhân vật chính giúp các tỷ phú Arab tiếp quản Manchester City cách đây 12 năm. Giờ đây, bà Staveley cơ bản thuyết phục ông Ashley giảm giá bán "Chích chòe" từ 350 triệu bảng xuống còn 300 triệu bảng. Bản thỏa thuận dài 31 trang đang được chỉnh sửa để hai bên có thể đi tới ký kết cuối cùng. Nếu Newcastle United thuộc về tay nhóm Saveley thì người phụ nữ tài năng này sẽ nắm 10% cổ phiếu, Quỹ đầu tư công của Arabia Saudi chiếm 80% và 10% còn lại thuộc về hai anh em nhà đầu tư bất động sản người Anh là Reuben Staveley cũng nằm trong ban quản lý của "Chích chòe".

Chính bà Staveley đã nói về chuyện Manchester City cân nhắc đầu tư cầu thủ với các tỷ phú Arab nhiều khả năng sẽ lặp lại với Newcastle United trong thời gian tới. "Chích chòe" hiện đang đứng thứ 13 trên BXH Premier League dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Bruce. Ngoài chuyện lực lượng Newcastle United quá mỏng và yếu thì HLV Bruce không phải là nhà cầm quân danh tiếng ở xứ sở sương mù. Tờ Dailymail đưa tin một khi Newcastle United đổi chủ thì vị trí HLV và cả lực lượng cầu thủ cũng sẽ được làm mới. Bản hợp đồng còn lại 2 năm của Bruce có thể sớm được thanh lý để nhường chỗ cho HLV lừng lẫy tiếp quản để biến Newcastle United như Manchester City hay Chelsea nhờ túi tiền không đáy của các tỷ phú chịu chơi.

Một loạt HLV danh tiếng được lên danh sách chờ ngày tới Saint James' Park như Rafael Benitez, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri... Trong số này, Allegri từng 5 lần vô địch Serie A với Juventus và Benitez từng vô địch Champions League với Liverpool. Ông Benitez vừa rời Newcastle United mùa hè 2019 vì bất mãn chính sách mua sắm cầu thủ tiết kiệm của ông chủ Ashley đứng đầu tỷ lệ kèo của các nhà cái cho khả năng trở thành tân HLV trưởng "Chích chòe" thời kỳ của đại gia Arab. Giá kèo cho Benitez trở lại Newcastle là đặt 1 ăn 3, trong lúc Allegri là đặt 1 ăn 6 và Pochettino tới 1 ăn 14. Sau khi ổn định vị trí HLV trưởng, các tỷ phú Trung Đông sẽ bung tiền trên thị trường chuyển nhượng được dự báo im ắng vì dịch bệnh để biến Newcastle United là đại gia mới nổi ở Premier League.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_223479_them-dai-gia-o-premier-league-.aspx