Thêm địa chỉ đỏ trên quê hương anh hùng

Chiều 26-10, tỉnh Quảng Trị phối hợp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Khánh thành công trình Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê (1923-1999) tại làng Gia Đẳng 1, xã Triệu Lăng, H.Triệu Phong, quê hương của Đại tướng. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê 29-10 (1923-2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, QĐND Việt Nam với những đóng góp lớn lao trong cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cắt băng khánh thành công trình Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê.

Về tham dự sự kiện có Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 9; Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, H.Triệu Phong, gia đình Đại tướng Đoàn Khuê và đông đảo bà con xã ven biển này.

Trong không khí đầy xúc động, phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tự hào khi ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Đoàn Khuê; đồng thời nhấn mạnh, Khu lưu niệm là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Công trình không chỉ là sự tri ân của Đảng, Nhà nước mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc, niềm tự hào của CBCS, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Trị nói chung, H.Triệu Phong nói riêng đối với người con ưu tú của quê hương.

Sau 3 tháng thi công, công trình được xây dựng trong khuôn viên đất của gia đình Đại tướng đã được hoàn thành, với tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của các đơn vị: Cục Tuyên huấn - Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Ngân hàng TMCP Quân đội, vốn địa phương và gia đình. Kiến trúc nhà lưu niệm theo hình thức nhà ở truyền thống vùng Trung Bộ với kiểu nhà "ba gian hai chái", hành lang bao xung quanh và các hạng mục khác. Nơi đây lưu giữ những hình ảnh, hiện vật của Đại tướng, là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Đoàn Khuê.

Tham quan Nhà lưu niệm về gia đình Đại tướng trong khuôn viên Khu lưu niệm, các đại biểu cùng nhân dân càng thêm xúc động, tự hào về truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, nặng lòng với quê hương của gia đình Đại tướng. Một gia đình cách mạng mẫu mực, tiêu biểu khi đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thân sinh của Đại tướng là ông Đoàn Cầu, một chiến sĩ cách mạng kiên trung. Ông Cầu có 8 người con với người vợ đầu là bà Nguyễn Thị Dương; sau đó lấy thêm bà Nguyễn Thị Lạnh, có 1 người con. Cả hai bà đều là cơ sở cách mạng. Đồng chí Đoàn Khuê là con trai cả trong gia đình, cùng các em đi theo chí hướng của cha mẹ, cống hiến cho cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Đoàn Khuê và hai người em là Đoàn Chương, Đoàn Thúy thoát ly, trưởng thành trong quân đội, 6 người em còn lại bám trụ với phong trào cách mạng địa phương. Và trong cuộc kháng chiến ác liệt, 6 người em ấy đã hy sinh trên vùng cát trắng Quảng Trị, trong đó có 1 người con duy nhất của mẹ Nguyễn Thị Lạnh. Cả hai mẹ đều đã được phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đối với Đại tướng Đoàn Khuê, suốt 60 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đồng chí luôn đem hết tinh thần, nghị lực và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, để lại những dấu ấn, sự biết ơn sâu sắc trong lòng CBCS và nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế, đồng chí cùng với tổ chức cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn gian khó, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập cho dân tộc. Trong thời kỳ đầu đổi mới đất nước, với tư duy chính trị, quân sự sắc sảo, Đại tướng Đoàn Khuê cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đề xuất các chủ trương đúng đắn, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; chăm lo xây dựng QĐND Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng tiềm lực và thế trận của nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới.

Trong thấm đẫm tri ân, đến với Khu lưu niệm là đến với bao xúc động tự hào, thắm tình yêu quê hương đất nước, sáng ngời niềm tin.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/them-dia-chi-do-tren-que-huong-anh-hung-post285585.html