Thêm điểm phát thực phẩm miễn phí tại quận Bắc Từ Liêm

Với tinh thần sẻ chia, chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn Hà Nội ngày càng triển khai thêm nhiều điểm phát thực phẩm miễn phí tại các quận, huyện, trong đó có quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 14/4, điểm phát thực phẩm miễn phí đã được mở tại ngõ đường Tàu (ngay sát đường ray tàu hỏa Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Những món đồ, gói quà tuy nhỏ bé nhưng lại mang tới sự đồng cảm, động viên vô cùng thiết thực với nhiều người đang gặp khó khăn.

Những món đồ, gói quà tuy nhỏ bé nhưng lại mang tới sự đồng cảm, động viên vô cùng thiết thực với nhiều người đang gặp khó khăn.

Với những thông điệp ấm tình người như “Ai cần xin đến lấy”, hay “Chia sẻ đến những người dân thật sự khó khăn, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”; “Cứ lấy đủ dùng trong ngày không sợ hết”; “Hãy cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19”. Những phần quà được sắp xếp cẩn thận có thể là quả trứng, gói mì tôm, bất cứ ai đi qua cũng có thể lấy một phần quà cho mình.

Đây là tấm lòng của những cán bộ, nhân viên Công ty Du lịch Phú Dũng cùng những nhà hảo tâm, những người dân ngõ đường Tàu, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm chung tay quyên góp, ủng hộ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh.

Không quản nắng mưa, các tình nguyện viên là những cán bộ, nhân viên Công ty Du lịch Phú Dũng cùng những nhà hảo tâm, những người dân ngõ đường Tàu thay nhau làm nhiệm vụ phát thực phẩm tới người dân. Vừa thực hiện công việc phát thực phẩm, nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi nhận thực phẩm.

Những phần quà được sắp xếp cẩn thận có thể là quả trứng, gói mì tôm, bất cứ ai đi qua cũng có thể lấy một phần quà cho mình.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (trú tại ngõ đường Tàu, tổ 8, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) - tình nguyện viên thực hiện chương trình chia sẻ, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều công ty, xí nghiệp đã phải tạm đóng cửa. Đồng thời, toàn xã hội cũng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Giữa lúc như vậy, những món đồ, gói quà tuy nhỏ bé nhưng lại mang tới sự đồng cảm, động viên vô cùng thiết thực với nhiều người đang gặp khó khăn. “Ngày đầu, chúng tôi đã trao hàng trăm suất quà tới tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được việc tốt. Vì thế, chúng tôi sẽ kéo dài chương trình này trong 1 tháng hoặc lâu hơn”- bà Tuyết cho hay.

Sự quan tâm của những nhà hảo tâm đã giúp những người yếu thế trong xã hội cảm thấy ấm lòng hơn trong thời điểm khó khăn hiện tại.

Nhận phần quà từ điểm phát thực phẩm miễn phí, ông Đỗ Đình Hôm (thương binh, trú tại tổ 12, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Đây là hành động rất nhân văn động viên về tinh thần với những người gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Tôi thực sự cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của những nhà hảo tâm phường Phúc Diễn”.

Một số hình ảnh tại điểm phát miễn phí thực phẩm ở quận Bắc Từ Liêm:

Vừa thực hiện công việc phát thực phẩm, các tình nguyện viên vừa nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi nhận thực phẩm.

Ông Đỗ Đình Hôm vui vẻ nhận phần quà từ chương trình

Trong khi phát thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, chương trình lại nhận được những tấm lòng thơm thảo của những người qua đường ủng hộ… Điều đó càng tạo động lực cho các tình nguyện viên giúp những người yếu thế vượt qua khó khăn trong đợt này.

Thảo Trần

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-them-diem-phat-thuc-pham-mien-phi-tai-quan-bac-tu-liem-381199.html