Thêm diễn viên gạo cội thừa nhận quấy rối tình dục

Nam diễn viên gạo cội Choi Il Hwa thừa nhận hành vi quấy rối tình dục, gửi lời xin lỗi nạn nhân và bày tỏ hối hận. Ông sẽ rời khỏi chức vụ, rời khỏi công việc ở trường Đại học cũng như không xuất hiện trong dự án phim mới 'Hold me tight'.

Choi Il Hwa ngày 25-2 thừa nhận trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc về hành vi quấy rối tình dục đã bị cáo buộc trước đó. "Tôi chân thành xin lỗi. Nếu có bất kỳ điều tiếng nào, dù nhỏ mà liên quan đến mình, tôi cũng sẽ lên tiếng và chấp nhận nếu có tội" – Choi Il Hwa thổ lộ.

Ông nói thêm khi thông tin lan tỏa, ông muốn nói lời xin lỗi nhưng vì sợ hãi nên che giấu đến nay. Ông xin lỗi và chấp nhận bị trừng phạt. Mặc dù, lời xin lỗi này có thể không chữa lành được những thương tổn mà các nạn nhân gánh chịu nhưng ông sẽ dành thời gian để dằn vặt bản thân, chấp nhận sự phán quyết của pháp luật theo sự thật những tội đã phạm.

Choi Il Hwa

Choi Il Hwa, nam diễn viên gạo cội, từng tham gia nhiều phim: "Night Light", "Dong Yi", "Dream High", "Thợ săn thành phố", "Đường hầm"... từ chức khỏi vị trí Hội trưởng Hiệp hội Diễn viên kịch Hàn Quốc. Ông cũng rời vai trò cố vấn Đại học Sejong, không tham gia dự án phim mới của đài MBC.

Một nguồn tin của phim "Hold me tight" nói: "Sau khi Choi Il Hwa thừa nhận cáo buộc quấy rối tình dục, chúng tôi quyết định tìm người thay thế ông ấy. Nếu có bất kỳ những thông tin cáo buộc nào về quấy rối, tấn công tình dục trên trường quay, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc nhất có thể".

Trước những thừa nhận của Choi Il Hwa, cựu nữ diễn viên giấu tên gọi là "A" – một nạn nhân của ông này, chưa hài lòng. Cô nói Choi Il Hwa tấn công tình dục chứ không chỉ quấy rối đơn thuần và tức giận với cách ông này đang làm cho nó có vẻ giống quấy rối tình dục đơn giản. Cô nói nam diễn viên này cố tình thừa nhận mọi chuyện vì biết tên cô sớm xuất hiện khi chiến dịch "#MeToo" đang lan tỏa mạnh ở Hàn Quốc.

Cô kể rõ lúc 24 tuổi, cô vừa tốt nghiệp và được chọn tham gia vở kịch có tên "Henequen", Choi Il Hwa đã gọi cô vào ban đêm để luyện tập. Sau một tuần tập luyện, ông yêu cầu gặp cô để uống và trao đổi công việc. Trong lúc chỉ những lỗi diễn xuất, đài từ... ông ta tấn công tình dục cô. "A" nói lúc đó cô hoảng loạn, lo ngại đủ mọi hướng nên không báo cảnh sát.

"A" hiện đang bị ung thư vú, cô muốn nhận một lời xin lỗi chân thành từ Choi Il Hwa trước lúc từ giã cõi đời.

Trong thời gian ngắn, cơn bão bê bối tình dục tấn công làng giải trí Hàn, giúp các nạn nhân vững vàng đứng lên tố cáo và nhiều cái tên gạo cội cúi đầu xin lỗi. Những người xin lỗi đến nay ngoài Choi Il Hwa còn có tài tử Jo Jae Hyun.

Jo Jae Hyun

Ông nói: "Tôi là tội nhân, sống sai và hành động sai. Tôi đã nói, thực hiện nhiều sai trái với đồng nghiệp, nhân viên đoàn phim, hậu bối. Tôi xin lỗi vì gây ra nỗi đau cho nhiều người thời gian qua". Nam diễn viên này rời khỏi toàn bộ các dự án phim, chương trình đang tham gia.

Jo Min Ki

Phó giáo sư kiêm diễn viên Jo Min Ki cũng bị sa thải khỏi trường đại học và rời dự án phim của mình sau bê bối tình dục. Những cái tên tiếp tục nối dài và mới đây là giám đốc nhà hát kịch Lee Yoon Taek bị tố cưỡng hiếp, xâm hại nhiều nghệ sĩ dưới quyền. Vụ việc gây chấn động vì Lee Yoon Taek đã 70 tuổi, có nhiều danh vọng trong nghề.

M.Khuê (Theo Soompi, Allkpop)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/them-dien-vien-gao-coi-thua-nhan-quay-roi-tinh-duc-20180226140641997.htm