Thêm động lực phát triển Thủ đô

Năm năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ động, nghiêm túc triển khai bài bản, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn Thủ đô đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 1-9-2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng nhiều văn bản hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện, chú trọng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chủ đề công tác hằng năm của thành phố. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác một cách phù hợp, sát thực; xây dựng kế hoạch thường niên, lựa chọn những công việc, vấn đề mang tính đột phá để tập trung triển khai; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ, giải quyết các vấn đề bức xúc... Nhờ vậy, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong đời sống xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng thêm ý thức trách nhiệm với công việc; kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc ngày càng được tăng cường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để phát huy kết quả, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU (ngày 26-2-2021) về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Những ngày này, trong quá trình tổ chức sơ kết, rút ra bài học kinh nghiệm, các tổ chức Đảng đều khẳng định, Chỉ thị số 05-CT/TƯ có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng, cần phải tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Muốn vậy, phải tiếp tục tuyên truyền về Chỉ thị, làm cho cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, từ đó học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung sức đồng lòng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, theo nhiệm vụ chuyên môn, cần xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ một cách phù hợp, hiệu quả; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thành phố; tiếp tục nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương cần nêu gương, xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị, gắn với triển khai các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị kịp thời cũng như chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Với từng cá nhân, cần tiếp tục xác định việc học tập và làm theo Bác là việc phải làm thường xuyên để tự uốn nắn, điều chỉnh, sao cho công việc đạt hiệu quả, đi vào thực chất.

Thiết thực học và làm theo Bác sẽ góp phần gia cố vững chắc nền tảng tinh thần trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gia tăng động lực cho Thủ đô phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quỳnh Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/998034/them-dong-luc-phat-trien-thu-do