Thêm gần 300.000 người Triều Tiên bị sốt, thêm 15 người tử vong

Ngày 15/5, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này ghi nhận thêm 296.180 người có triệu chứng sốt và thêm 15 người tử vong trong đợt dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát tại quốc gia này.

Người dân nghiêm túc thực hiện quy định đeo khẩu trang ở Binh Nhưỡng, Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Người dân nghiêm túc thực hiện quy định đeo khẩu trang ở Binh Nhưỡng, Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Thông báo của KCNA không nêu cụ thể có bao nhiêu trường hợp trong số này đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/5 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên đối phó với dịch Covid-19.

Phó Phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, ông Farhan Haq nói: “LHQ cam kết sẵn sàng cùng các đối tác nhân đạo hỗ trợ người dân Triều Tiên về Covid-19 cùng các vấn đề khác”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12/5 kêu gọi khẩn trương hành động để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

(theo Reuters)

Thanh Trà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/them-gan-300000-nguoi-trieu-tien-bi-sot-them-15-nguoi-tu-vong-183639.html