Huyện nghèo bắn pháo hoa dịp Tết: 'Ai cũng xem được'

Theo ông Toàn, người dân trong huyện Mường Khương hiện giờ đa số đi xe máy nên việc đi xem bắn pháo hoa rất thuận tiện.

Xung quanh thông tin một số người dân nghèo ở huyện Mường Khương không xem được pháo hoa dịp Tết, ngày 5/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phùng Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) cho rằng, không có chuyện đó.

"Chúng tôi chỉ tổ chức bắn hoa ở 1 điểm tại trung tâm huyện. Việc tổ chức bắn pháo hoa chúng tôi đã có thông báo tới tất cả các xã, kể cả xã nghèo ở xa trung tâm huyện cũng được thông báo đầy đủ", ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, người dân trong huyện Mường Khương giờ đã loại bỏ xe ngựa, đa số mọi người dùng xe máy, nhiều hộ gia đình còn có ô tô nên việc người dân đi xem bắn pháo hoa cũng rất thuận tiện, không gặp trở ngại gì.

Cuộc sống của người dân ở Mường Khương còn nhiều khó khăn. Ảnh: NNVN

"Người dân cũng như các địa phương trong huyện phải tự lo phương tiện để đi xem bắn pháo hoa vào tối giao thừa chứ huyện làm sao lo được. Tại các địa phương, hệ thống xe khách, ô tô riêng cũng rất nhiều nên khi được thông báo về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, người dân rất hào hứng", ông Toàn nói thêm.

Chia sẻ thêm về việc này, vị phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cho rằng: "Đời sống của người dân trong huyện bây giờ khá hơn rồi nên nhiều dịp lễ hội của huyện tôi thấy ô tô, xe máy còn không có chỗ mà để. Bởi vậy, theo tôi nghĩ, kể cả những xã nghèo hay ở xa trung tâm huyện nhất là 30 km, người dân ai cũng có thể đi xem được".

Tuy nhiên, theo vị phó Chủ tịch huyện này, cả huyện Mường Khương có 56 vạn dân nên các gia đình thường có đại diện đi xem bắn pháo hoa, không phải ai cũng đi.

Cũng theo vị phó Chủ tịch huyện này, pháo hoa sẽ được bắn vào 21h15 ngày 15/2 (tức tối 30 giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018).

Nói về nguồn kinh phí bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2018, ông Toàn cho rằng, việc này không dùng ngân sách của huyện mà đây là lấy từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Huy động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện ủng hộ, người dân không phải đóng góp.

"Làm gì có chuyện người dân phải đóng góp, cán bộ cũng không thu gì. Nguồn tiền để bắn pháo hoa chỉ huy động sự đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp thôi", phó Chủ tịch huyện Mường Khương cho biết.

Như đã đưa tin, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 5 điểm.

Bên cạnh những điểm bắn tại trung tâm thành phố như khu vực phố Đinh Lễ (đường bờ kè) và phường Cốc Lếu, Lào Cai còn có 4 huyện đăng ký xin được bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa trong đêm giao thừa để phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết gồm: Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương.

Được biết, Mường Khương là huyện 30A, trên địa bàn có 12 xã nghèo gồm: Cao Sơn, Dìn Chin, La Pán Tẩn, Lùng Khấu Nhin, Nậm Chảy, Nấm Lư, Pha Long, Tả Gia Khâu, Tả Ngải Chồ, Tả Thàng, Tung Chung Phố, Thanh Bình. Các xã này thuộc diện đặc biệt khó khăn của cả nước, được đầu tư theo chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện 30A này cũng là 1 trong 6 huyện vừa được UBND tỉnh Lào Cai phân bổ hơn 23 tấn gạo cứu đói cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2018 theo quyết định hỗ trợ của Chính phủ.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/huyen-ngheo-ban-phao-hoa-dip-tet-ai-cung-xem-duoc-3352306/