Thêm hơn 100 thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tới Hàng Châu tham dự ASIAD 19

Tiếp theo đoàn cán bộ, bác sĩ và 2 đội tuyển tới Hàng Châu tối 20/9, hôm nay 21/9 đã có thêm hơn 100 thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) gia nhập làng VĐV tại ASIAD 19.

Với 109 VĐV, HLV tới Hàng Châu (Trung Quốc), đây là ngày di chuyển đông nhất của đoàn TTVN ở kỳ Đại hội lần này, nâng tổng số thành viên đã có mặt tại các địa điểm thi đấu lên khoảng 300 người. Cũng di chuyển theo lộ trình bay Hà Nội – Thượng Hải và sau đó về Hàng Châu bằng xe bus của BTC là thành viên các đội tuyển bắn súng, bơi, cờ vua, cờ tướng, judo, tennis, e-sports, wushu và taekwondo… Vào tối 20/9 là đội tuyển TDDC, boxing, còn sớm hơn là đua thuyền, bóng đá nam và bóng đá nữ.

Đoàn TTVN đã có khoảng 300 thành viên tới Hàng Châu (Trung Quốc) dự ASIAD 19 (Ảnh: Việt Anh)

Trong lực lượng tuyển TDDC sang Hàng Châu lần này có Phạm Phước Hiếu, em trai của cựu tuyển thủ Phạm Phước Hưng. Ông Trương Tuấn Hiền - HLV đội tuyển TDDC cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng để rèn luyện cho bạn ấy và tăng áp lực để bạn ấy có thể sau này có tâm lý tốt hơn, cho những giải đấu lớn hơn và có thể tiếp bước được các đàn anh. Hiện nay bạn ấy có thể nói là cũng đã đạt được 60-70% so với các đàn anh… Nội dung bạn ấy thi là toàn năng, toàn bộ 6 đơn môn, dù rằng có thể chưa hoàn thiện, chưa thật sự tốt lắm nhưng tôi tin rằng qua những cuộc thi đấu như thế này thì bạn ấy khẳng định được mình…".

Tại ASIAD 19, TDDC Việt Nam tham dự với lực lượng mang tính kế thừa, chỉ còn VĐV kỳ cựu Lê Thanh Tùng, cùng 4 VĐV trẻ gồm Phạm Phước Hiếu, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang và Đặng Ngọc Xuân Thiện.

Tuyển bắn súng cũng đặt chân tới Hàng Châu cùng kỳ vọng giành huy chương đặt vào số VĐV nữ. Suốt thời gian dài, HCV tại các kỳ SEA Games phần lớn đều thuộc về những xạ thủ nam, nhưng trọng điểm đầu tư đã thay đổi, sau khi nhiều VĐV kỳ cựu nghỉ thi đấu trong khi bắn súng nữ vừa có suất dự Olympic của Trịnh Thu Vinh.

HLV Trần Quốc Cường cho biết: "Không chỉ Thu Vinh, súng ngắn nữ Việt Nam hiện nay có 3 VĐV thành tích khá ổn định và ít nhất 2 người vào nội dung chung kết 10m và 25m. Tôi cũng hy vọng súng ngắn nữ đến ASIAD sẽ khởi sắc và có huy chương…".

Bắn súng Việt Nam tham dự ASIAD 19 với 22 VĐV, tham gia tranh tài ở 18 trong tổng số 30 bộ huy chương của Đại hội.

Việt Anh/VOV2 Từ Hàng Châu (Trung Quốc)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/them-hon-100-thanh-vien-doan-the-thao-viet-nam-toi-hang-chau-tham-du-asiad-19-post1047401.vov