Góc BLV: Bồ Đào Nha sẽ thắng đậm Hungary, Đức khó 'đòi nợ' Pháp

Theo nhận định của BLV Việt Anh, Bồ Đào Nha sẽ thắng đậm Hungary và Pháp xứng đáng được đánh giá cao hơn Đức trong lượt trận mở màn bảng F EURO 2021.

Bảng F được xem là bảng tử thần tại EURO 2021 với sự hiện diện của Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Hungary. Đêm nay và rạng sáng mai sẽ diễn ra hai cặp đấu Bồ Đào Nha - Hungary và Pháp - Đức. Phóng viên VOV.VN đã có những trao đổi với BLV Việt Anh để nhận định về 2 cặp đấu này:

PV: Đương kim vô địch Bồ Đào Nha sẽ gặp Hungary, đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng tử thần. Anh nhận định thế nào về trận đấu ra quân của Cristiano Ronaldo và các đồng đội?

BLV Việt Anh: Bồ Đào Nha là đương kim vô địch EURO, trong khi Pháp và Đức là các nhà vô địch World Cup 2 kỳ gần đây. Điều đó đã khiến đội bóng còn lại là Hungary đương nhiên bị coi là đội lót đường của bảng đấu này. Trận ra quân dù phải làm khách ở Puskás Aréna (Budapest) nhưng tuyển Bồ Đào Nha sẽ phải tấn công ngay từ đầu bởi 3 điểm là điều bắt buộc họ phải giành được.

Cristiano Ronaldo là ngôi sao sáng nhất trong đội hình toàn sao của Bồ Đào Nha ở EURO 2021. (Ảnh: Getty)

Cristiano Ronaldo là ngôi sao sáng nhất trong đội hình toàn sao của Bồ Đào Nha ở EURO 2021. (Ảnh: Getty)

Bồ Đào Nha thắng Hungary ở 5/6 lần gặp nhau gần đây, ghi 11 bàn và thủng lưới duy nhất một lần trong 5 trận đấu đó, vì thế Cristiano Ronaldo và các đồng đội không có lí do nào để không kéo dài chuỗi thành tích đối đầu đó, với 3 điểm để “làm vốn” trước khi gặp 2 đối thủ khó nhằn hơn rất nhiều là Pháp và Đức.

Đây còn là trận đấu mà các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ phải “cày” càng nhiều bàn thắng càng tốt để phòng ngừa trường hợp tính chỉ số phụ với các đối thủ trong cuộc đua giành suất đi tiếp. Trách nhiệm ghi bàn lớn nhất đương nhiên sẽ thuộc về Cristiano Ronaldo – cầu thủ đã 36 tuổi và rất có thể đây sẽ là giải đấu EURO cuối cùng của anh.

PV: Ở cặp đấu còn lại, Pháp và Đức đều là ứng viên vô địch nhưng phải chăng Pháp xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn khi đang là ĐKVĐ World Cup và từng thắng Đức 2-0 tại bán kết EURO 2016?

BLV Việt Anh: Đúng vậy, Pháp và Đức đến EURO 2021 với lực lượng gồm nhiều ngôi sao nhưng Pháp là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Từ trận bán kết EURO 2016 đến nay, họ còn gặp tuyển Đức thêm 3 lần, khi đá giao hữu cũng như UEFA Nations League và bất bại, với 2 trận hòa trên sân khách và chiến thắng 2-1 tại Stade de France.

Griezmann lập cú đúp giúp Pháp thắng Đức 2-0 ở bán kết EURO 2016. (Ảnh: Getty)

Tuyển Pháp về cơ bản bảo toàn đội hình vô địch World Cup khi với 9/11 cái tên vẫn giữ được chỗ đứng. Thậm chí giới chuyên môn còn đánh giá tuyển Pháp hiện tại mạnh hơn khi các cầu thủ trẻ tại World Cup 2018 đã thêm kinh nghiệm và đặc biệt là HLV Didier Deschamps gạt bỏ mâu thuẫn cá nhân để đưa Karim Benzema trở lại, giúp đội bóng này có thêm sức mạnh nơi hàng công.

Ở vào bảng đấu “tử thần”, đội thắng ở cặp đấu này sẽ chiếm ưu thế rất lớn trong việc có vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Nó khiến trận đấu càng có thêm ý nghĩa.

PV: Theo anh ngôi sao nào sẽ tỏa sáng trong trận đại chiến giữa Pháp và Đức?

BLV Việt Anh: Antoine Griezmann. Đây là cầu thủ có thể tạo nên tình huống mang yếu tố quyết định kết quả trận đấu khi Kylian Mbappe chắc chắn sẽ bị hàng thủ đối phương chăm sóc rất kỹ còn Karim Benzema thì chúng ta còn cần xem sự hòa nhập trở lại với các đồng đội. Hai trận giao hữu trước thềm EURO, Antoine Griezmann đều ghi bàn. Anh mở tỷ số trong trận Pháp thắng Bulgaria 3-0 và là người nhân đôi cách biệt ở trận Pháp thắng Xứ Wales 3-0 trước đó.

PV: Anh dự đoán thế nào về tỷ số 2 trận đấu bảng F?

BLV Việt Anh: Bồ Đào Nha sẽ thắng Hungary với tỷ số 3-0 còn Pháp vượt qua Đức với kết quả 2-1.

PV: Vâng, xin cảm ơn anh./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/goc-blv-bo-dao-nha-se-thang-dam-hungary-duc-kho-doi-no-phap-866222.vov