Thêm kết luận về vụ máy bay Malaysia MH17 rơi

Các nhà điều tra đã có thêm kết luận về vụ máy bay Boeing 777, chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi khi đang bay trên bầu trời miền Đông Ukraine vào năm 2014.

Một điều tra viên tại hiện trường vụ rơi máy bay vào năm 2014. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, tại cuộc họp báo ngày 24-5, các công tố viên Hà Lan xác định tên lửa được sử dụng để bắn hạ máy bay này là Buk-Telar có nguồn gốc từ quân đội Nga.

Wilbert Paulissen, người đứng đầu ủy ban hình sự của cảnh sát quốc gia Hà Lan cho biết “Tên lửa được bắn từ Lữ đoàn chống máy bay 53 của Nga đóng tại Kursk”. Nga nhiều lần đã phủ nhận sự tham gia vào vụ việc.

Chiếc máy bay bị bắn hạ vào ngày 17-7-2014, với 298 người trên máy bay, 2/3 trong số đó là người Hà Lan.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/them-ket-luan-ve-vu-may-bay-malaysia-mh17-roi-522204.html