Thêm kiến thức, giàu hành trang

'Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) toàn quân năm nay, tôi ấn tượng nhất với việc giảm lý thuyết, tăng thực hành.

Theo đó, so với năm ngoái, năm 2018 giảm 7 chuyên đề thuộc khối kiến thức lý luận, tăng 3 chuyên đề khối kỹ năng thực hành. Điều đó giúp cán bộ đảm nhiệm CTĐ&PTTN như chúng tôi học hỏi, trau dồi, tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng thực tiễn quan trọng, phục vụ công tác tốt hơn”. Đó là chia sẻ của Đại úy Lại Văn Tung (Trợ lý thanh niên Quân chủng Hải quân), một trong những học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Đại diện Ban tổ chức lớp bồi dưỡng chúc mừng các đồng chí học viên đạt loại giỏi.

Đồng quan điểm đó, Trung úy Hoàng Thúy Hiền (Phòng Chính trị, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng) bộc bạch: “Thú vị hơn cả là chúng tôi được tham quan, trao đổi kinh nghiệm, học tập mô hình CTĐ&PTTN ở các đơn vị; tham quan và trực tiếp tham gia một số hoạt động do tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức, như: Đại hội chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở; sinh nhật đồng đội; sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật, Câu lạc bộ 47; giao lưu thể thao, văn nghệ... Thông qua đó, chúng tôi được “lấp lỗ hổng” kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào của tuổi trẻ”.

Hầu hết các đồng chí cán bộ đoàn tham gia lớp bồi dưỡng năm nay đều cảm thấy hào hứng với những nội dung thiết thực, bổ ích, hấp dẫn, đặc biệt là việc chú trọng bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng thực tiễn. Diễn ra trong thời gian một tháng, lớp bồi dưỡng với 17 chuyên đề, tập trung vào các nội dung trọng tâm của CTĐ&PTTN; một số nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, kỷ luật và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội hiện nay. Lớp học chú trọng bồi dưỡng phương pháp tư duy, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động CTĐ&PTTN trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi về mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo trong hoạt động CTĐ&PTTN quân đội…

Theo Đại tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên quân đội, Trưởng ban tổ chức lớp học, cán bộ đoàn là “thủ lĩnh” của thanh niên, người tuyên truyền, giáo dục, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động và xây dựng, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động CTĐ&PTTN của đơn vị đến đoàn viên, thanh niên. Bởi vậy, trong những năm qua, lãnh đạo Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CTĐ&PTTN cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên toàn quân để làm cơ sở tổ chức hoạt động, vận dụng sáng tạo đối với từng loại hình đơn vị. Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong toàn quân gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Bài và ảnh: THỌ NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-kien-thuc-giau-hanh-trang-552441