Thêm máy bay Mỹ bị bắn hạ sát biên giới Iraq

Một chiếc máy bay khác của Mỹ đã bị bắn hạ ở Iraq, chỉ 48 giờ sau khi chiếc E-11A rơi tại Afghanistan.

Theo thông tin đăng tải của hãng thông tấn Lebanon An-Nashra, tại tỉnh Anbar của Iraq, nằm gần biên giới với Syria, trong hoàn cảnh bí ẩn, một chiếc máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã bị rơi.

Được biết 4 người trên máy bay vận tải đều đã thiệt mạng, trong khi một số nguồn tin khác thông báo rằng trên thực tế, máy bay Mỹ đã bị rơi sau khi nhiều quả đạn pháo phòng không của lực lượng Kataib Hezbollah được bắn lên, trước đây nhóm vũ trang này đã tuyên bố săn lùng Quân đội Mỹ.

Loại máy bay nào đang được đề cập thì nguồn tin không nêu rõ, tuy nhiên đây là sự mất mát thứ hai của Không lực Hoa Kỳ ở Trung Đông trong vài ngày qua, khi 48 giờ trước đó, Taliban đã bắn hạ một phi cơ trinh sát E-11A với chỉ huy tình báo Mỹ trong khoang.

Máy bay vận tải C-27J Spartan của Không quân Mỹ. Ảnh: Wikipedia.

Máy bay vận tải C-27J Spartan của Không quân Mỹ. Ảnh: Wikipedia.

Hiện tại phía Mỹ từ chối bình luận về thông tin máy bay của họ bị phá hủy ở phía Tây Iraq, tuy nhiên thực tế là chi tiết của vụ việc đã bị rò rỉ cho giới truyền thông, các chuyên gia không loại trừ bằng chứng tài liệu về vụ tai nạn sẽ xuất hiện trong tương lai gần.

Với thông tin hiện tại, chúng ta đang nói về máy bay vận tải C-27J Spartan của Mỹ, đây là phiên bản chế tạo theo giấy phép dựa trên nguyên mẫuAlenia Aeronautica G.222 của Italia với động cơ và hệ thống điện tử hàng không của chiếc Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

Chiếc vận tải cơ hạng nhẹ này được xem như phiên bản rút gọn của C-130J, thường được sử dụng cho nhiệm vụ chặng ngắn và số lượng hàng hóa ít, nó mang được tối đa 11.500 kg tải trọng hoặc 60 lính bộ binh (46 lính dù hoặc 36 cáng cứu thương với 6 nhân viên y tế).

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/them-may-bay-my-bi-ban-ha-sat-bien-gioi-iraq/20200130092654721