Thêm một bản án cho kẻ bỏ trốn khi được dẫn giải tới tòa

Ngày 23-10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trung, là đối tượng đã bỏ trốn khi đang được dẫn giải tới xét xử tại TAND quận Hà Đông, Hà Nội.

Nhảy qua lan can, bỏ trốn

Cùng bị ra tòa với Trung trong vụ án này còn có Nguyễn Quốc Hiếu, SN 1969; Bùi Đức Anh, SN 1979 - trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Các cơ quan tố tụng làm rõ, khoảng 9g20 ngày 18-6-2020, Nguyễn Văn Trung được tổ công tác thuộc cơ quan thi hành án hình sự CA quận Hà Đông dẫn giải đến TAND quận Hà Đông, trụ sở tại số 2, phố Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, để xét xử về hành vi đã bị truy tố (trong một vụ án khác).

Lợi dụng sơ hở của cán bộ tổ công tác, Trung đã nhảy qua lan can hành lang, chạy trốn. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Quốc Hiếu và Bùi Đức Anh biết rõ việc Trung bỏ trốn và đang bị truy bắt nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, Hiếu vẫn bao che, cho Trung ăn, ở, sinh hoạt tại nhà của Hiếu; Đức Anh không tố giác tội phạm mà để Trung trốn tránh sự truy bắt của CA từ tối 19-6-2020 đến rạng sáng 21-6-2020.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt ba bị cáo này với các mức án nghiêm khắc và tội danh như đã nêu trên.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung 42 tháng tù về tội “Trốn khi đang bị áp giải” theo quy định tại Điều 386, khoản 2, điểm b - BLHS năm 2015. Tổng hợp với hình phạt 48 tháng tù trước đó của Trung về các tội: “Đe dọa giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Trộm cắp tài sản”; Trung phải chịu hình phạt chung là 7 năm 6 tháng tù.

Hiếu 12 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”, theo quy định tại Điều 389, khoản 1, điểm i - BLHS năm 2015; Đức Anh 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm” theo quy định tại Điều 390, khoản 1 - BLHS năm 2015.

Trung và các bị cáo chờ tòa nghị án.

Đe dọa người tình

Nguyễn Văn Trung là đối tượng cộm cán, đã từng có nhiều tiền án về các hành vi: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, tháng 8-2020, TAND quận Hà Đông đã tuyên Trung 36 tháng tù về tội “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cụ thể, năm 2018, anh ta quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Bích N, SN 1977, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Trước ngày xảy ra vụ án không lâu, chị N muốn chia tay “tình trẻ” nên tìm cách tránh mặt Trung. Sau đó, Trung nhiều lần nhắn tin đe dọa, cấm chị N có tình cảm với người khác.

Tối 20-2-2020, đối tượng mang theo súng Colt xoay lắp đầy đạn và dao nhọn đến căn hộ chung cư, nơi bạn gái sống để nói chuyện. Đến nơi, Trung đạp cửa phòng xông vào, gí súng vào đầu chị N đe dọa: “Hôm nay tao sẽ giết mày”.

Mặc nạn nhân van xin, Trung tiếp tục kề dao vào má người phụ nữ và hỏi vì sao chị N đòi chia tay, đồng thời đe dọa “tao và mày cùng chết”. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Trung. Thế nên đối tượng ở lại suốt đêm cùng người tình.

Nhân lúc Trung đi nấu cơm, chị N nhắn tin cầu cứu và nhờ bạn báo bảo vệ chung cư. Được giải cứu, người phụ nữ đến CA phường La Khê trình báo. Trong khi ấy, Trung giấu súng và đạn trong phòng ngủ của bạn gái rồi bỏ đi.

Mặc dù bỏ trốn nhưng Trung vẫn nhắn tin, gọi điện dọa giết khiến nạn nhân không dám về nhà. Tối 4-3-2020, đối tượng đội tóc giả đi xe máy đến phá cửa nhà chị N để lấy lại súng. Khuya cùng ngày, Trung hẹn gặp bạn gái ở một khách sạn tại Hà Đông. Rạng sáng hôm sau, thấy chị N đến điểm hẹn, Trung chĩa súng về phía người phụ nữ nhưng bị lực lượng CA đuổi theo, bắt giữ cùng “hàng nóng” và 6 viên đạn.

Năm 2006, Trung bị CA quận Thanh Xuân, Hà Nội, xử phạt hành chính do gây rối trật tự công cộng. Năm 2011, anh ta tiếp tục bị phạt tiền do tàng trữ ma túy. Hai năm sau, TAND quận Thanh Xuân tuyên phạt Trung 33 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Năm 2017, Trung bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 2-1-2020, một lần nữa Nguyễn Văn Trung bị CA quận Hà Đông khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/them-mot-ban-an-cho-ke-bo-tron-khi-duoc-dan-giai-toi-toa-215044.html