Thêm một bệnh viện nâng ngực lõm bằng thanh kim loại

Các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình BV Nhi Đồng 2 kết hợp với khoa nhi BV Chấn thương chỉnh hình vừa phẫu thuật thành công một ca nâng ngực lõm cho bệnh nhi V.L.T. 13 tuổi. Đây là một trường hợp lõm ngực khá nặng, xương ức không còn ở vị trí bình thường mà một phần phía dưới mũi ức lõm xuống như đáy chén.

Trong lần phẫu thuật này, các bác sĩ của hai BV đã ứng dụng phương pháp phẫu thuật mới nhất của tác giả Donald Nuss: dùng một thanh kim loại đặc chủng luồn dưới lồng ngực để nâng phần ngực lõm lên. Do thể tạng bệnh nhi khá lớn nên các bác sĩ phải dùng đến hai thanh kim loại mới nâng hết phần ngực lõm của em. Ca mổ kéo dài hơn một giờ. Hiện thời bệnh nhi đã hồi phục tốt, thở bớt đau, đi lại được.

Bác sĩ Phan Văn Tiếp, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật, cho biết nếu thực hiện theo phương pháp cũ thì phải cắt nhiều xương sườn và tạo hình lồng ngực rất phức tạp và nặng nề cho bệnh nhi; phương pháp mới này có ưu điểm là đơn giản, ít xâm lấn, hạn chế tối đa việc mất máu và trả bệnh nhi về cuộc sống bình thường sớm. Với phương pháp mới này, các bác sĩ sẽ rạch hai đường mổ nhỏ ở hai bên ngực và đặt một thanh kim loại đặc biệt vào trong lồng ngực, nâng phần ngực lõm lên một cách nhẹ nhàng, không cần cắt bỏ bất kỳ xương nào. Phẫu thuật có thể thực hiện ở mọi lứa tuổi.

Hiện tại giá thành của thanh kim loại chuyên dụng nâng ngực lõm còn khá cao (13,5-16,9 triệu đồng/thanh) nên ứng dụng chưa rộng rãi. Bệnh nhi có nhu cầu khám và tư vấn bệnh này có thể liên hệ phòng khám chỉnh hình nhi của các BV chuyên khoa, trong đó có BV Nhi Đồng 2 (thứ ba, lúc 13g, phòng 3), BV Chấn thương chỉnh hình (phòng 8) hoặc BV Chợ Rẫy.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/them-mot-benh-vien-nang-nguc-lom-bang-thanh-kim-loai-376413.html