Thêm một ca tử vong do cúm A/H1N1

(SGGP).- Ngày 5-9, Sở Y tế TPHCM cho biết đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do mắc cúm A/H1N1. Bệnh nhân này tên N.T.X (nữ, 56 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), bị mắc bệnh tâm thần và đang điều trị tại nhà.

Theo Sở Y tế, sáng 3-9, bà X. nói sảng, mệt mỏi, gia đình đưa đi khám tại BV Tâm thần TP. Đến 12 giờ 10 phút cùng ngày, bệnh nhân được chuyển sang BV Nhân dân Gia Định trong tình trạng sốt cao 40oC và được chẩn đoán: nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng, rối loạn tâm thần. BV đã hồi sức tích cực, cho thở máy, phối hợp 2 kháng sinh, truyền dịch, hạ sốt. Sau đó bệnh nhân được cho thực hiện xét nghiệm cúm A/H1N1 và điều trị dự phòng bằng thuốc Tamiflu mặc dù đây là trường hợp không ghi nhận yếu tố dịch tễ cúm A/H1N1. Đến 17 giờ 5 phút ngày 4-9, bà X. đã tử vong do viêm phổi, suy hô hấp nặng. Sau đó, xét nghiệm bệnh phẩm dịch họng, mũi của bà X. do Viện Pasteur TPHCM thực hiện cho kết quả lúc 21 giờ tối qua là dương tính với cúm A/H1N1. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, một điều đặc biệt trước khi mắc cúm bệnh nhân X. hoàn toàn ở nhà, không ra ngoài cộng đồng. Bà X. sống chung với gia đình gồm 4 người, trong đó một người con là T.M.T (35 tuổi, cũng bị mắc bệnh tâm thần), chồng là ông T.V.S (59 tuổi) và người con gái là T.K.X (27 tuổi, là nhân viên một quán trà đạo trên đường Sương Nguyệt Anh, quận 1). Những người này đã tiếp xúc gần với bà X. nhưng đến thời điểm này tình trạng sức khỏe bình thường, không có triệu chứng nghi cúm A/H1N1. Như vậy, đến thời điểm này tại TPHCM đã có 2 người tử vong do cúm A/H1N1 và là ca thứ 3 tại Việt Nam tính từ lúc dịch bệnh bắt đầu xuất hiện. Chiều tối qua, Sở Y tế TPHCM cũng thông báo hiện còn nhiều trường học trên địa bàn TPHCM có học sinh nhiễm cúm A/H1N1 cần được giám sát. Riêng trong ngày khai giảng năm học mới 5-9, đã có 6 trường có học sinh-sinh viên nhiễm cúm A/H1N1 được phát hiện là Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Bình Thọ, Thủ Đức), Trường ĐH Nông Lâm TPHCM (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), Trường THPT Dân lập Châu Á –Thái Bình Dương (quận 1), Trường THCS Ngô Tất Tố (quận Phú Nhuận), Trường Colette (quận 3) và Trường THPT Hồng Đức (nội trú) (Bình Thạnh). Ngoài ra, một số trường đang được cách ly, giám sát chặt chẽ là Trường THCS Lam Sơn (quận 6), Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình), Trường THCS và THPT Nhân Văn (quận Tân Phú), Trường THCS Hậu Giang (quận 6), Trường THCS Lê Lợi (quận 3). Đến hôm qua, tại Trường Lam Sơn đã có tất cả 104 học sinh dương tính với cúm A/H1N1, Trường Nguyễn Khuyến có 33 em, Trường THCS và THPT Nhân Văn có 279 em, Trường Hậu Giang phát hiện 32 học sinh dương tính… Chiều 5-9, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế cho biết, trong ngày Việt Nam đã ghi nhận thêm 187 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Đây là ngày mà số người bị nhiễm cúm A/H1N1 được ghi nhận ở Việt Nam nhiều nhất từ trước tới nay. TƯỜNG LÂM - QUỐC KHÁNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ytesuckhoe/2009/9/201890/