Thêm một căn cứ quân sự có binh sĩ liên quân ở Iraq bị tấn công

Ngày 17/3, theo nguồn tin quân sự Iraq, 2 quả rocket đã rơi trúng một căn cứ quân sự có binh sĩ của liên quân do Mỹ.

Đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào căn cứ quân sự có binh sĩ nước ngoài trong vòng 1 tuần qua.

Căn cứ quân sự Besmaya ở khu vực phía Nam thủ đô Baghdad đã trúng 2 quả rocket vào đêm 16/3. Ảnh: AFP

Căn cứ quân sự Besmaya ở khu vực phía Nam thủ đô Baghdad đã trúng 2 quả rocket vào đêm 16/3. Ảnh: AFP

Nguồn tin trên cho biết căn cứ quân sự Besmaya đặt ở khu vực phía Nam thủ đô Baghdad đã trúng 2 quả rocket vào đêm 16/3, nhưng không đề cập đến vấn đề thương vong. Tại căn cứ Besmaya có các binh sĩ Tây Ban Nha thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như các lực lượng huấn luyện của NATO đồn trú.

Trước đó cũng đã xảy ra 2 vụ nã rocket vào các căn cứ quân sự có binh sĩ nước ngoài ở Iraq. Hôm 14/3, hàng chục quả rocket đã rơi trúng căn cứ quân sự Taji air ở phía Bắc thủ đô Baghdad, trong đó có binh sĩ Anh và Mỹ đồn trú. Trước đó 3 ngày, một vụ tấn công tương tự cũng xảy ra tại căn cứ này khiến quân nhân Anh và Mỹ thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu cần thiết đối với bất kỳ vụ tấn công mới nào nhằm vào các mục tiêu Mỹ tại Iraq.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi, ông Pompeo đã kêu gọi Iraq bảo vệ các thành viên của liên quân, những người đã được điều tới quốc gia Trung Đông này nhằm chống lại IS. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không dung thứ cho các vụ tấn công và các mối đe dọa đối với người dân nước này, cũng như sẽ triển khai thêm hành động nếu cần để tự vệ.

Trần Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/them-mot-can-cu-quan-su-co-binh-si-lien-quan-o-iraq-bi-tan-cong-20200317150555744.htm