Thêm một cựu Thủ tướng Malaysia vướng vòng lao lý

Truyền thông Malaysia ngày 9/3 đưa tin, cựu Thủ tướng nước này Muhyiddin Yassin đã bị bắt giữ và đối diện các cáo buộc lạm quyền và rửa tiền.

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. Ảnh: Al jazeera

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết trong một tuyên bố rằng ông Muhyiddin Yassin bị bắt hôm 9/3, một ngày sau khi ông được triệu tập thẩm vấn bởi cơ quan này.

Trước đó, ông Muhyiddin đã bị triệu tập tới trụ sở MACC để làm việc liên quan tới các dự án thuộc sáng kiến Jana Wibawa nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn ứng phó với dịch COVID-19 khi chính trị gia này giữ chức Thủ tướng.

Ông Muhyiddin, người giữ vị trí Thủ tướng Malaysia trong 17 tháng từ năm 2020 đến 2021, sẽ bị buộc tội theo luật liên quan đến lạm dụng quyền lực và rửa tiền, theo Reuters.

Cựu Thủ tướng và đảng của ông đã phải đối mặt với các cuộc điều tra liên tiếp kể từ sau thất bại trước Thủ tướng Anwar Ibrahim trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm ngoái.

Hồi tháng trước, ông Muhyiddin Yassin cũng đã bị MACC thẩm vấn vì cáo buộc đã trao một hợp đồng lớn cho công ty của người nhà khi ông còn đương chức.

Theo tờ Berita Harian, ông Muhyiddin sẽ phải hầu tòa trong ngày 10/3 và thông tin này đã được Ủy viên trưởng MACC Azam Baki xác nhận.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/them-mot-cuu-thu-tuong-malaysia-vuong-vong-lao-ly-i686104/