Thêm một HLV ở Ngoại hạng Anh mất việc

Sau chuỗi trận tệ hại của Everton, HLV Frank Lampard chính thức bị sa thải.

HLV Frank Lampard bị Everton sa thải sau thành tích bết bát.

HLV Frank Lampard bị Everton sa thải sau thành tích bết bát.

Ngay sau thất bại trước West Ham tại vòng 21 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Everton đã trải qua chuỗi 10 trận không biết tới mùi chiến thắng và Ban lãnh đạo của đội bóng này đã chính thức thông báo sa thải HLV trưởng Frank Lampard để ngăn chặn sự tẩy chay từ phía người hâm mộ.

Ra đi cùng với Lampard còn có các trợ lý Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole và Chris Jones. Chỉ HLV thủ môn Alan Kelly được giữ lại.

"Sự cam kết và cống hiến của Lampard cùng Ban huấn luyện là tấm gương tiêu biểu suốt thời gian qua, nhưng CLB phải đưa ra quyết định khó khăn này vì những kết quả gần đây và vị trí tại giải đấu hiện tại", Everton viết trong thông báo, đồng thời gửi lời chúc tới Lampard và những trợ lý.

Trong thời gian đàm phán với HLV trưởng mới, cựu hậu vệ Leighton Baines - người đang phụ trách đội U18 và HLV đội U21 Paul Tait sẽ điều hành các buổi tập của Everton.

HLV Lampard được bổ nhiệm thay thế HLV Rafa Bentinez vào tháng 2 năm 2022. Thời điểm đó, Everton cũng đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. Lampard đã giúp CLB vượt qua khó khăn và trụ lại hạng đấu cao nhất nước Anh vào cuối mùa giải.

Tuy vậy, cựu danh thủ của Chelsea không thể tiếp tục duy trì phong độ đó tại mùa giải năm nay. Sau 20 trận đấu, Everton đang chạm đáy khi đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Và điều gì phải đến cũng đã đến, Lampard buộc phải rời đi để đội bóng có thể tiến lên không phải xuống hạng vào cuối mùa.

Trong tổng số 44 trận dẫn dắt Everton, Lampard mới có được 12 chiến thắng, tỷ lệ 27,2%. Số phần trăm này thậm chí còn tệ hơn HLV Benitez, người thắng 31,8% số trận tại Everton, dù Benitez bị các fan ghét do ông từng dẫn dắt Liverpool rất thành công.

Như vậy, Frank Lampard là HLV thứ 6 tại Premier League bị sa thải, sau Thomas Tuchel (Chelsea), Steven Gerrard (Aston Villa), Bruno Lage (Wolverhampton), Ralph Hasenhuttl (Southampton), Scott Parker (Bournemouth).

Ban lãnh đạo Everton được cho là đã bắt tay ngay vào việc tìm kiếm thuyền trưởng mới. Theo một số nguồn tin quốc tế, những HLV bao gồm Marcelo Bielsa, Sam Allardyce, cựu cầu thủ Everton Wayne Rooney đều đang được 'The Toffees' liên hệ.

Theo Sky Sports, ứng cử viên hàng đầu để ngồi vào ghế nóng tại Goodison Park được cho là Marcelo Bielsa. Chiến lược gia người Argentina từng dẫn dắt Leeds thi đấu khá thành công tại Ngoại hạng Anh và được kỳ vọng sẽ thổi hồn vào một Everton rệu rã.

Phú Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/them-mot-hlv-o-ngoai-hang-anh-mat-viec-post623734.html