Thêm một huyền thoại Đức lên tiếng về scandal của Ozil

Có vẻ như scandal từ giã tuyển quốc gia của Mesut Ozil vẫn chưa thể lắng xuống khi đã có thêm một huyền thoại bóng đá nước này bày tỏ quan điểm về vụ việc.

Nhân vật mới nhất lên tiếng chính là "Hoàng đế bóng đá" Franz Beckenbauer, người thành công nhất lịch sử bóng đá Đức, đồng thời đang là quan chức của câu lạc bộ Bayern Munich.

Beckenbauer đã lên tiếng về thất bại của tuyển Đức vừa qua.

Huyền thoại này đã cho rằng sau thất bại của tuyển Đức tại World Cup vừa qua, các cầu thủ cần phải thể hiện nhiều hơn nữa khát khao khi đại diện cho quốc gia mình.

Còn nhớ cách đây không lâu, đội tuyển Đức, với tư cách đương kim vô địch thế giới, đã bị loại một cách bạc nhược ngay từ vòng bảng với hai trận thua trước Mexico và đặc biệt là trước Hàn Quốc.

Thất bại trên đã khởi đầu cho một scandal lớn sau đó, khi tiền vệ Mesut Ozil bị giới truyền thông nước nhà chỉ trích kịch liệt cho thất bại này. Đây được cho là động thái khơi mào cho tranh cãi về nạn phân biệt chủng tộc đối với nền bóng đá Đức. Cũng chính vì cáo buộc trên mà ngôi sao gốc Thổ đã đột ngột tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế.

Nói về sự việc trên, Beckenbauer đã cho rằng đã có một sự thiết hụt khao khát trong phần lớn các cầu thủ Đức trong giải đấu vừa qua:

Ozil thường không hát quốc ca mà chỉ cầu nguyện.

"Nhìn từ bên ngoài, tôi nhận thấy rằng phần lớn sự nhiệt huyết đã bị giảm sút trong các cầu thủ từ sau chức vô địch World Cup 2014.", ông trả lời tờ Bild.

"Do đó, một cuộc cải tổ với sự khát khao và các cầu thủ nhiệt huyết là điều cần thiết."

"Việc hát quốc ca cũng đóng vai trò lớn. Những người hát quốc ca sẽ có động lực thi đấu hơn là người chỉ biết nhai kẹo cao su."

Trong khi Mesut Ozil không bị nhắc tên cụ thể trong nhận xét trên, cũng có thể hiểu được người mà huyền thoại sinh năm 1945 nhắc đến chính là ngôi sao của Arsenal khi anh thường không có thói quen hát quốc ca mỗi khi ra sân.

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 6, Ozil cho biết:

"Trong lúc quốc ca vang lên, tôi thường cầu nguyện. Tôi tin rằng điều đó giúp chúng tôi có được sức mạnh và sự tự tin để giành lấy chiến thắng."

Rõ ráng không có một sự ủng hộ nào từ phía bóng đá Đức giành cho Ozil, mặc dù người hâm mộ, đặc biệt là người gốc nhập cư bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ với anh bằng các cuộc tuần hành trên đường phố Đức vừa qua.

Minh Đức

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/them-mot-huyen-thoai-duc-len-tieng-ve-scandal-cua-ozil-d483278.html