Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ xe chở cán bộ trung tâm dạy nghề đâm vách núi

Mặc dù đã được các bác sĩ cứu chữa, tuy nhiên thêm một nạn nhân trong đoàn nghệ thuật tình thương đi lưu diễn văn nghệ ở xã biên giới tử vong. Những nạn nhân khác đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 12/12, thông tin từ trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã có thêm 1 nạn nhân trong vụ xe chở đoàn cán bộ trung tâm dạy nghề tông vào vách núi tử vong sau khi nhập viện, nâng số người tử vong trong vụ tai nạn này lên 3 người. Người tử vong được xác định là anh Quang T. (20 tuổi), trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Trưa trước đó một ngày, anh T. được lực lượng cứu hộ đưa vào trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân.

Sau khi được sơ cứu, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng cuối cùng đã tử vong. Các nạn nhân còn lại bị thương nặng cũng đã được chuyển tới bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và bệnh viện ở Hà Nội tiếp tục điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 8h ngày 11/12, trên quốc lộ 16, đoạn qua địa bàn xã Bắc Lý. Thời điểm trên, chiếc xe khách 16 chỗ BKS 29K - 1636 do tài xế Nguyễn Công M. (SN 1966, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, đang đi trên đường từ trung tâm huyện Kỳ Sơn vào xã biên giới Bắc Lý.

Khi đi đèo dốc, đoạn qua địa bàn bản Huồi Cáng 2 (xã Bắc Lý), chiếc xe này bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào taluy bên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tất cả 8 người. Vụ tai nạn đã khiến tài xế và chị Đinh Thị Th. (SN 1982, cùng trú tại huyện Nam Đàn) tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng đã có mặt để hỗ trợ, đưa những người bị thương đi cấp cứu ở bệnh viện. Được biết, chiếc xe này là của trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam, đang chở cán bộ vào trường tiểu học Bắc Lý.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/them-mot-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-xe-cho-can-bo-trung-tam-day-nghe-dam-vach-nui-a459582.html