Thêm một người chạy xe ôm Grab bị khách dí dao vào cổ, cướp tài sản

Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 20 ngày, trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM liên tiếp xảy 2 vụ các đối tượng dùng dao dí vào cổ tài xế xe ôm để cướp tài sản.

Trưa 29/7, Công an quận Thủ Đức tạm giữ hình sự Trần Thanh Hoàng (SN 1996, ngụ Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đây là nghi can dùng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ để cướp xe nhưng bất thành.

Chỉ trong thời gian gần 20 ngày, trên địa bàn quận Thủ Đức liên tiếp xảy ra 2 vụ hung thủ thuê xe ôm rồi dùng dao tấn công tài xế cướp xe.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống trên đường số 40, phường Linh Đông, quận Thủ Đức nghe nhiều tiếng truy hô cướp nên đã chạy ra tiếp cận hiện trường.

Tại đây, người dân phát hiện người đàn ông hành nghề chạy xe ôm đang giằng con với một thanh niên cầm dao (sau đó xác định là Hoàng).

Ngay lập tức, một số người đã lao vào hỗ trợ, khống chế bắt Hoàng bàn giao Công an phường Linh Đông.

Bước đầu nhà chức trách thông tin, khuya 28/7, Hoàng đón xe ôm của người đàn ông nói trên ở khu vực thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuê chở về Thủ Đức.

Khi đến đường số 40, phường Linh Đông, lợi dụng đường khuya vắng, đối tượng kề dao vào cổ tài xế xe ôm với ý định cướp tài sản.

Tuy nhiên, nạn nhân đã chống trả quyết liệt và may mắn không bị thương tích; đồng thời truy hô và được sự hỗ trợ của người dân địa phương bắt gọn tên Hoàng.

Đối tượng Tạ Quang Ngọ, nghi can cứa cổ người chạy xe ôm, cướp xe bị Công an Thủ Đức bắt giữ chỉ sau vài ngày gây án.

Chỉ trong thời gian gần 20 ngày, trên địa bàn quận Thủ Đức liên tiếp xảy ra 2 vụ hung thủ thuê xe ôm rồi dùng dao tấn công tài xế cướp xe.

Trước đó, chiều 10/7, ông Đinh Hoàng Mỹ (quê tỉnh Phú Yên, hành nghề chạy xe ôm) được nam thanh niên thuê chở từ TX Thuận An (Bình Dương) lên quận Thủ Đức. Khi đến khu đất trống vắng người ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) thì thanh niên này dùng dao đặt vào cổ tài xế uy hiếp.

Nạn nhân chống trả và tìm cách thoát ra thì bị tên cướp cứa dao vào cổ. Ông Mỹ bị thương, mất máu gục xuống đường. Nam thanh niên nhanh chóng cướp xe tháo chạy hướng về Bình Dương. Người đi đường phát hiện ông Mỹ gục giữa đường nên đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vào cuộc điều tra và chỉ vài ngày sau, Công an quận Thủ Đức đã bắt được hung thủ Tạ Quang Ngọ (29 tuổi, quê Nghệ An) khi y lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hạo Thạch

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/them-mot-nguoi-chay-xe-om-grab-bi-khach-di-dao-vao-co-cuop-tai-san-68353.html