Thêm một người nguy kịch sau khi uống rượu ngâm cây rừng ở Nghệ An

Chiều 22-3, Trung tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) tiếp nhận một ca cấp cứu do ngộ độc rượu.

Đó là nam nạn nhân tên Lữ Văn Huyên (51 tuổi) ở bản Hủa Na 2, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Người nhà ông Huyên cho biết, vào khoảng 10 giờ ngày 22-3, ông Huyên có sang nhà hàng xóm uống rượu ngâm cây rừng và rượu cần. Đến khoảng 12 giờ, vừa về đến nhà thì ông Huyên lên cơn co giật, sùi bọt mép và được người nhà nhanh chóng đưa vào Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu.

Hiện, ông Huyên vẫn đang được cấp cứu, chưa qua cơn nguy kịch.

Trước đó ngày 12-3, tại xã Hữu Lập, huyện rẻo cao biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), sau khi uống rượu ngâm với cây rừng, bốn anh em trong một gia đình cũng bị ngộ độc, ba người tử vong, một người nguy kịch. Chai rượu được xác định là ngâm cây lá ngón.

* Ba người chết, một người nguy kịch nghi uống rượu ngâm rễ cây

* Cảnh báo tình trạng ngộ độc rượu ngâm rễ, củ cây rừng

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/35862802-them-mot-nguoi-nguy-kich-sau-khi-uong-ruou-ngam-cay-rung-o-nghe-an.html