Thêm một nhà phát triển trò chơi có trụ sở tại Singapore huy động 10 triệu USD cho các dự án Web3

Nhà phát triển trò chơi có trụ sở tại Singapore, Mighty Bear Games, đã kết thúc vòng gọi vốn 10 triệu USD do Framework Ventures dẫn đầu...

Các nhân vật trong trò chơi Mighty Bear's Butter Royale

Mighty Bear sẽ sử dụng số vốn mới của mình để triển khai công nghệ blockchain, điều này sẽ giúp phát triển các trò chơi AAA Web3 của họ.

Hãng game này thành lập vào năm 2016 bởi Fadzuli Said, Simon Davis, Benjamin Chevalier và Saurabh Shukul - một nhóm đã có nhiều kinh nghiệm tại các công ty lớn như Ubisoft, Disney, LucasArts và King trước khi gây dựng nên Mighty Bear. Công ty đã hợp tác với các tài sản trí tuệ và nền tảng khác để tạo nên những trò chơi đa nền tảng như “Butter Royale” hay “Disney Melee Mania”.

Simon Davis, Giám đốc điều hành của công ty, tin rằng các trò chơi Web3 hiện nay đang “thiếu sự “đánh bóng” và lối chơi giàu trí tưởng tượng” mà người dùng mong đợi ở các trò chơi thông thường. Do đó, công ty đặt mục tiêu phát triển trải nghiệm vui vẻ, công bằng và tự nhiên hơn.

Công ty khởi nghiệp này cũng thông báo rằng, họ sẽ ra mắt trò chơi chiến đấu sinh tồn (battle royale) với tựa đề “Mighty Action Heroes” vào cuối năm nay. Đây sẽ là tựa Web3 đầu tiên của họ và sẽ được chạy trên Polygon.

Mighty Bear cũng sẽ ra mắt bộ sưu tập ảnh hồ sơ NFT vào mùa hè này. Bộ sưu tập này sẽ được giới thiệu trong trò chơi mới của họ. Người sở hữu mã thông báo sẽ có quyền truy cập sớm vào trò chơi, điều này sẽ cho phép họ thu thập phần thưởng và các vật phẩm, đưa ra phản hồi và tham gia vào quá trình phát triển của tựa game.

Mighty Bear sẽ sử dụng số vốn mới của mình để triển khai công nghệ blockchain, điều này sẽ giúp phát triển các trò chơi AAA Web3 của họ.

Hãng game này thành lập vào năm 2016 bởi Fadzuli Said, Simon Davis, Benjamin Chevalier và Saurabh Shukul - một nhóm đã có nhiều kinh nghiệm tại các công ty lớn như Ubisoft, Disney, LucasArts và King trước khi gây dựng nên Mighty Bear. Công ty đã hợp tác với các tài sản trí tuệ và nền tảng khác để tạo nên những trò chơi đa nền tảng như “Butter Royale” hay “Disney Melee Mania”.

Simon Davis, Giám đốc điều hành của công ty, tin rằng các trò chơi Web3 hiện nay đang “thiếu sự “đánh bóng” và lối chơi giàu trí tưởng tượng” mà người dùng mong đợi ở các trò chơi thông thường. Do đó, công ty đặt mục tiêu phát triển trải nghiệm vui vẻ, công bằng và tự nhiên hơn.

Công ty khởi nghiệp này cũng thông báo rằng, họ sẽ ra mắt trò chơi chiến đấu sinh tồn (battle royale) với tựa đề “Mighty Action Heroes” vào cuối năm nay. Đây sẽ là tựa Web3 đầu tiên của họ và sẽ được chạy trên Polygon.

Mighty Bear cũng sẽ ra mắt bộ sưu tập ảnh hồ sơ NFT vào mùa hè này. Bộ sưu tập này sẽ được giới thiệu trong trò chơi mới của họ. Người sở hữu mã thông báo sẽ có quyền truy cập sớm vào trò chơi, điều này sẽ cho phép họ thu thập phần thưởng và các vật phẩm, đưa ra phản hồi và tham gia vào quá trình phát triển của tựa game.

Đức Mạnh -

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/them-mot-nha-phat-trien-tro-choi-co-tru-so-tai-singapore-huy-dong-10-trieu-usd-cho-cac-du-an-web3.htm