Thêm một nhịp cầu yêu thương đến với bà con nơi biên giới Kỳ Sơn

CLB Tennis báo chí Nghệ An đã kêu gọi, ủng hộ và tổ chức khởi công xây dựng cầu dân sinh Khe Thoong cho người dân tại bản này.

Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An (CLB) phối hợp với UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đã tổ chức khởi công xây dựng cầu dân sinh Khe Thoong cho đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Hồng Tiến.

Đây là bản nằm giáp ranh với xã Lưu Kiền của huyện Tương Dương, hiện có hơn 90 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái và Khơ Mú. Là địa bàn vùng sâu, vùng xa nên cuộc sống người dân địa phương còn nhiều khó khăn với tỉ lệ hộ nghèo chiếm 50%. Người dân nơi đây thu nhập chủ yếu dựa vào sản xản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, hạ tầng của bản đang thiếu thốn về mọi mặt, đặc biệt là đường giao thông, cầu cống đi lại…

Cây cầu được xây dựng giúp đồng bào qua Khe Thoong một cách an toàn

Cây cầu được xây dựng giúp đồng bào qua Khe Thoong một cách an toàn

Trong nhiều năm qua, bản Hồng Tiến có một dòng suối chạy cắt ngang qua đường. Vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao khiến việc đi lại của người dân và các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thấy việc xây dựng 1 cây cầu là việc làm hết sức cần thiết, các thành viên CLB Tennis Báo chí Nghệ An và một số nhà hảo tâm trên địa bàn đã quyên góp và ủng hộ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu vượt lũ cho bà con nơi đây.

Sau 1 thời gian ngắn kêu gọi, ngày 13/5, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã tổ chức lễ khởi công xây cầu dân sinh vượt lũ tại bản Hồng Tiến đồng thời trao kinh phí làm cầu cho chính quyền địa phương.

Cây cầu là niềm mong mỏi của đồng bào bản Hồng Tiến

Cũng trong dịp này, CLB đã trao 50 suất quà cho các hộ dân thuộc diện đặc biệt khó khăn, hộ nghèo.

Cây cầu tuy nhỏ, nhưng đây là tình cảm và sự chia sẽ mà các nhà báo, phóng viên sinh hoạt trong CLB cùng vơí́ các anh em, các mạnh thường quân gửi tới người dân. Với mong muốn góp phần giúp đỡ bà con đồng bào sống tại bản Hồng Tiến có cầu đi lại thuận tiện, an toàn, không phải trèo đèo lội suối mỗi khi mùa mưa lũ về.

Được biết, đây cũng là cây cầu dân sinh thứ 3 mà CLB Tennis báo chí Nghệ An kêu gọi, ủng hộ xây dựng cho đồng bào DTTS tại các huyện miền núi kểt từ ngày thành lập.

Thêm những phần quà ý nghĩa của CLB Tennis báo chí Nghệ An

Đây là một trong nhưng hoạt động ý nghĩa của CLB chào mừng 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Trong thời gian tới, CLB sẽ tổ chức giải Tennis báo chí Nghệ An vào cuối tháng 5 mở rộng, với hơn 200 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, trong đó có vận động viên quốc gia và vận động viên khu vực.

Nguyễn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/them-mot-nhip-cau-yeu-thuong-den-voi-ba-con-noi-bien-gioi-ky-son-d193589.html