Thêm một phụ nữ Long An tình nguyện hiến tạng, hiến xác

'Sau này mình chết, xác mình cũng sẽ được chôn dưới ba tấc đất, rồi sẽ nhanh chóng phân hủy. Thật là vô ích', bà Lê Thị Phụ (66 tuổi), hiện ngụ tại ấp 6 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nói. Do đó, bà muốn hiến tạng, hiến xác để giúp cho đời và xã hội này. Theo bà, chết vậy mới ý nghĩa!

Bà Lê Thị Phụhiện đang khỏe mạnh, bình thường. Bà có 4 người con đã trưởng thành, cùng các cháu nội, cháu ngoại. Gia đình đầm ấm, hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Hằng ngày, công việc chính của bà là ở nhà giữ các cháu.; việc trông giữ mấy căn phòng trọ cho công nhân thuê cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhà trọ của bà Phụ là nơi ở của các lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn nên bà Thu chỉ lấy 400 nghìn đồng/ tháng/phòng trọ để giúp các gia đình bớt gánh nặng cơm áo, gạo tiền.

Bà Lê Thị Phụ cùng cháu gái

Bà Lê Thị Phụ cùng cháu gái

Khi đã lo cho các con cháu ổn định cuộc sống. Ở tuổi xế chiều, bà lại mong muốn thực hiện suy nghĩ của mình từng ấp ủ đã lâu. Bà Phụ chia sẻ với chúng tôi: “Sau này mình chết, xác cũng chôn bỏ vô ích, rồi cũng phân hủy. Chết rồi cũng nằm dưới 3 tấc đất mà thôi”. Do đó, bà trăn trở làm việc gì đó có ích giúp nhiều người, giúp cho đời và xã hội này. Bà nói, cái chết của mình nhưng đem lại sự sống cho nhiều người khác vậy mới là chết có ý nghĩa!

Bà suy nghĩ về việc hiến tạng cứu giúp người, hiến xác cho y học, để các em sinh viên ngành y được thực tập trên cơ thể người thật; để các bác sĩ nghiên cứu giúp cho y học ngày càng tiến bộ. Sau đó, bà Phụ trao đổi với các con, nói cho các con hiểu về ước nguyện của mình. Các con bà Phụ cũng đồng tình và giúp cho mẹ thực hiện tâm nguyện giúp đời.

Để giúp bà Phụ hoàn thành tâm nguyện tốt đó, anh Nguyễn Lê Duy - Cán bộ Truyền thanh xã Thạnh Đức tiến hành liên hệ với bệnh viện thực hiện các thủ tục hiến xác cho bà Phụ. Được biết đến nay, anh Duy đã vận động cũng như giúp 4 người hiến xác cho y học ở BV Phạm Ngọc Thạch TP HCM.

D.L

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/them-mot-phu-nu-long-an-tinh-nguyen-hien-tang-hien-xac-531742.html