Thêm một quan chức Ngoại giao Mỹ từ chức

Giới chức Mỹ ngày 8/8 cho biết Trợ lý Ngoại trưởng về Tây Bán cầu Kimberly Breier đã từ chức trong bối cảnh tranh cãi nội bộ về chính sách nhập cư đối với khu vực này.

Trợ lý Ngoại trưởng về Tây Bán cầu Kimberly Breier. Ảnh: AP

Trợ lý Ngoại trưởng về Tây Bán cầu Kimberly Breier. Ảnh: AP

Hai quan chức và một trợ lý Quốc hội Mỹ xác nhận bà Breier đã từ chức trong tuần này, song đưa ra các lý do khác do về sự ra đi này. Theo đó, bà Breier đã viện dẫn các lý do cá nhân để đưa ra quyết định trên, song hai quan chức trên cho rằng điều này xuất phát từ những bất đồng về thỏa thận di trú gần đây với Guatemala. Trong khi đó, vị trợ lý quốc hội cho rằng bà Breier từ chức vì lý do gia đình.

Báo Washington Post đưa tin bà Breier từng bất đồng với Nhà Trắng về thỏa thuận với Guatemala mà nhiều người ủng hộ nhân quyền phản đối.

Bà Breier đã tham gia vào bộ máy chính quyền của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 10/2018. Bà từng được ca ngợi là người có sự hiểu biết sâu sắc và khả năng phân tích tình hình khu vực khi bà còn phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia trong chính quyền của Tổng thống George W.Bush.

Bà Breier là quan chức cấp cao thứ hai trong Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức trong tháng này. Hồi tuần trước, Vụ trưởng phụ trách kế hoạch chính sách, thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Kiron Skinner đã từ chức sau khi bị chỉ trích về cách quản lý.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/them-mot-quan-chuc-ngoai-giao-my-tu-chuc-20190808223735036.htm