Thêm một quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị sử dụng VAR trong bóng đá

Với nguồn tài chính dồi dào, Singapore quyết tâm đưa giải đấu của mình có VAR sớm thứ hai Đông Nam Á sau Thái Lan.

Bóng đá Singapore dự kiến áp dụng công nghệ VAR từ năm 2023.

Bóng đá Singapore dự kiến áp dụng công nghệ VAR từ năm 2023.

Dù thành tích của các cấp đội tuyển không tốt trong nhiều năm qua nhưng Singapore vẫn đang đầu tư rất nhiều cho bộ môn bóng đá với hy vọng sớm đưa đội tuyển quốc gia nước này trở lại thời hoàng kim.

Sở hữu nhiều trọng tài chất lượng, có trình độ chuyên môn được FIFA đánh giá rất cao, Singapore vẫn quyết tâm đưa giải đấu của mình có VAR sớm thứ hai Đông Nam Á sau Thái Lan. Họ đặt mục tiêu vào mùa giải 2023, các sân bóng của Singapore sẽ có VAR.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS), ông Lim Tong Kia (vừa mới qua đời) đã đưa ý tưởng triển khai VAR vào các giải quốc gia Singapore từ năm 2021. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19, kế hoạch này bị hoãn lại. Hiện, Singapore bắt tay làm lại kế hoạch và dự kiến giải vô địch quốc gia của nước này sẽ có VAR trong năm 2023.

Về phía bóng đá Việt Nam, vừa qua đại diện Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để bàn về việc áp dụng công nghệ (VAR) cho V.League

Nếu hoàn thiện nhanh nhất các yêu cầu từ FIFA, công nghệ VAR sẽ có mặt ở giải V.League vào mùa 2023/24.

Đây là mùa đầu tiên bóng đá Việt Nam chuyển đổi lịch thi đấu giống như châu Âu nhằm đồng bộ hóa lịch thi đấu toàn cầu theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Kinh phí mà VFF và VPF phải bỏ ra cho VAR rơi vào khoảng 70 tỷ đồng.

Được biết, các thiết bị VAR (xe, máy quay…) trị giá khoảng 8 tỉ đồng, không phải vấn đề lớn với VPF nhưng nhân sự vận hành VAR bị thiếu nghiêm trọng. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) yêu cầu VFF, VPF phải bố trí đủ 100 trọng tài để FIFA đào tạo nhưng Việt Nam chưa có đủ cơ số trọng tài.

Phú Quý

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/them-mot-quoc-gia-dong-nam-a-chuan-bi-su-dung-var-trong-bong-da-post612308.html