Thêm một quốc gia Trung Đông 'mê mệt' với S-400, Nga như 'diều gặp gió'

Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về việc bán hệ thống phòng thủ S-400 cho Iran vào đầu năm nay cũng như yêu cầu về thời gian chuyển giao vũ khí của Iran.

Theo Sputnik, Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về việc bán hệ thống phòng thủ S-400 cho Iran vào đầu năm nay cũng như yêu cầu về thời gian chuyển giao vũ khí của Iran.

Tehran có thể quan tâm đến việc mua nhiều vũ khí phòng thủ tân tiến của Nga, trong đó có hệ thống phòng không S-400, hệ thống phòng thủ bờ biển K-300P Bastion, máy bay Su-30, tàu Yak-130 và xe tăng T-90, một báo cáo mới của cơ quan tình báo phòng thủ (DIA) cho biết.

Báo cáo có tên “Sức mạnh quân sự Iran” dự đoán rằng Cộng hòa Hồi giáo có thể bắt đầu mua sắm vũ khí tối tân ở nước ngoài để hiện đại hóa quân đội của mình sau khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc chống lại Tehran hết hạn vào tháng 10/2020.

Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về việc bán hệ thống phòng thủ S-400 cho Iran vào đầu năm nay cũng như yêu cầu về thời gian chuyển giao vũ khí của Iran.

Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về việc bán hệ thống phòng thủ S-400 cho Iran vào đầu năm nay cũng như yêu cầu về thời gian chuyển giao vũ khí của Iran.

Cùng với Nga, các quan chức tình báo Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể là quốc gia đối tác lớn khác. “Iran vẫn phụ thuộc vào các quốc gia như Nga và Trung Quốc để tăng cường khả năng phòng thủ”, báo cáo ghi chú.

Ngoài Iran, quan chức Nga tiết lộ một loạt quốc gia Trung Đông khác đang thể hiện sự quan tâm tới hệ thống S-400 của Nga.

Năm ngoái, hãng tin CNBC từng cho biết có ít nhất 13 nước muốn sở hữu S-400. Trong số này không ít nước là đồng minh của Mỹ, dù Washington dọa trừng phạt bất cứ quốc gia mua vũ khí do Nga sản xuất.

Sức mạnh tên lửa Iran

Theo báo cáo, những thành tựu của Iran trong các chương trình tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái là rất lớn đồng thời báo cáo cũng chỉ ra rằng sau nhiều thập kỷ tiếp cận với công nghệ tân tiến của phương Tây, kho tên lửa của Iran hiện vẫn lớn và tân tiến nhất trong khu vực.

“Iran có một chương trình phát triển tên lửa rộng lớn, quy mô và độ tinh vi của lực lượng tên lửa tiếp tục tăng lên bất chấp hàng thập kỷ các nước phương Tây nỗ lực kiềm chế việc phát triển của tên lửa nước này”, báo cáo ghi chú.

Tehran hiện có lực lượng tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, báo cáo cho biết thêm.

Theo Lầu Năm Góc, Iran đã chi tiêu ít hơn cho lĩnh vực quốc phòng, với ngân sách trong năm 2017 chỉ là 20,7 tỷ USD.

Nền kinh tế nước này đang phải chịu áp lực ngày càng gia tăng, kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Tehran.

Theo cơ quan trên, Iran coi tên lửa là một nhu cầu chiến lược để bù đắp những hạn chế về không quân, trong bối cảnh nước này vẫn đang phải sử dụng một số máy bay của Mỹ được chính quyền cũ đặt mua từ trước năm 1979.

Iran hiện đã phát triển một loạt các tên lửa có thể tấn công ở khoảng cách 1.250 dặm (tương đương 2.000 km) - có khả năng vươn tới Israel hay Saudi Arabia.

Trong năm 2017, Iran cũng đã trình diễn tên lửa Khoramshahr với tầm bắn 2.000km, có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Nước Cộng hòa Hồi giáo đã phải chịu các lệnh cấm nhập hầu hết vũ khí của Liên hợp quốc kể từ năm 2006. Tuy nhiên, lệnh cấm này dự kiến sẽ hết hạn sau 5 năm thực thi Thỏa thuận JCPOA.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/them-mot-quoc-gia-trung-dong-me-met-voi-s-400-nga-nhu-dieu-gap-gio-a457163.html