Thêm một thành viên nhóm Seungri đối diện mức án 5 năm tù

Choi Jung Hoon, cựu thành viên FT.Island, người có mặt trong nhóm chat tình dục của Seungri có thể phải nhận bản án 3-5 năm tù.

Bê bối tình dục của Seungri vẫn đang được cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục điều tra.

Chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS phát sóng ngày 19.3 có sự tham gia của nhiều luật sư để bàn về các mức án mà các thành viên liên quan đến nhóm chat tình dục của Seungri.

Theo luật sư, nếu chính thức bị kết án, cựu thần tượng sẽ phải đối mặt với các tội danh uống rượu lái xe, hối lộ và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Hiện nay, Choi Jong Hoon bị điều tra trước cáo buộc cố tình đặt camera để quay lén cảnh quan hệ tình dục và phát tán trong nhóm chat cùng Seungri.

Choi Jung Hoon (giữa) trả lời báo chí khi xảy ra bê bối tình dục với Seungri.

Choi Jung Hoon là nghệ sĩ guitar, 29 tuổi. Từ bê bối tình dục liên quan đến Seungri, anh còn bị cáo buộc tội danh uống rượu lái xe nhưng đã nhờ quan chức cảnh sát che giấu.

Một luật sư khác trong chương trình truyền hình của đài SBS khẳng định Choi Jong Hoon còn phải chịu thêm tội danh phát tán video đồi trụy. Tổng mức án cựu ngôi sao 29 tuổi phải chịu có thể lên đến 5 năm tù cho hai tội danh quay clip và phát tán video quan hệ tình dục.

Trước đó, sau 21 tiếng thẩm vấn tại đồn cảnh sát, Choi Jung Hoon thừa nhận tội lái xe trong tình trạng say xỉn vào năm 2016. Tuy nhiên anh phủ nhận cáo buộc hối lộ, "đi cửa sau" để được cảnh sát bao che. Về nghi vấn quay và phát tán clip tình dục, Choi Jong Hoon kiên quyết giữ thái độ im lặng trước câu hỏi của phóng viên.

Trong khi đó, các luật sư cho rằng, một số thành viên khác như Yong Jun Hyung (cựu thành viên HIGHLIGHT) và Lee Jong Hyun (CNBLUE) không trực tiếp quay và phát tán video quan hệ tình dục, vì vậy có khả năng hai người sẽ không phải chịu án phạt.

Jung Joon Young.

Trước đó, các luật sư cũng thông tin, thành viên Jung Joon Young có thể phải ngồi tù 7 năm 6 tháng vì những cáo buộc có hành vi dâm ô, đồi trụy.

Trong các thành viên của nhóm chat tình dục, hiện chỉ có Seungri vẫn kiên quyết phủ nhận cáo buộc môi giới mại dâm. Luật sư của cựu thành viên Big Bang còn khẳng định Seungri không phạm tội mà chỉ bị lừa. Tuyên bố này khiến làn sóng chỉ trích trong dư luận Hàn Quốc thêm phẫn nộ.

Phi Phi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/them-mot-thanh-vien-nhom-seungri-doi-dien-muc-an-5-nam-tu-663619.ldo