Thêm một thất bại cho Chelsea, khó cản được hai đội bóng thành Manchester?

Tâm điểm của vòng đấu thứ 2 Premier League 2017-18 chắc chắn là cuộc so tài giữa Tottenham và Chelsea trên sân Wembley vào ngày chủ nhật. Những trận đấu của các đội bóng lớn tuần này như: Man United, Arsenal, Liverpool và Man City cũng được giới chuyên môn quan tâm dự đoán. Cuộc đua dù chỉ mới bắt đầu nhưng đã nóng lên từng ngày.

Tottenham sẽ đá trận đầu tiên trên sân nhà mới - sân Wembley với đương kim vô địch Chelsea. Hai đội bóng nhất - nhì mùa trước hứa hẹn sẽ có cuộc so tài nảy lửa. Rõ ràng, vào thời điểm hiện tại, Tottenham có nhiều yếu tố thuận lợi, chủ yếu đến từ chính đối thủ của họ. Chelsea đã để thua trên sân nhà trước Burnley 2-3 ở trận đầu tiên. Sau trận thua choáng váng này, Chelsea còn mất những cầu thủ trụ cột vì thẻ phạt (G.Cahill, Fabregas bị treo giò) trong khi E.Hazard vẫn chưa bình phục chấn thương và tiền đạo D.Costa đang gây “loạn” với HLV A.Conte. Nếu tính cả trận thua Arsenal trong trận tranh siêu cúp trước mùa bóng, Chelsea dường như đang gặp “vận hạn” xấu. Trận gặp Tottenham mùa trước trên sân White Hart Lane, HLV A.Conte chính thức sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 và thất bại 0-2 (dù cuối mùa, Chelsea đăng quang với sơ đồ chiến thuật này). HLV M.Pothcettino của Tottenham đã khai thác những điểm yếu của sơ đồ này và chiến thắng 2-0 bằng hai bàn thắng khá giống nhau.

Trong khi Chelsea không còn là chính họ thì Tottenham vẫn giữ nguyên sức mạnh và lối chơi vừa đẹp mắt vừa hiệu quả. “Gà trống” có trận thắng khá hay trước Newcastle và được đánh giá cao hơn Chelsea trận này. Tiền vệ trụ M.Matic đã sang Man United, tuyến giữa của Chelsea lúc này chỉ còn Kante, Bakayoko và liệu HLV A.Conte có đẩy trung vệ D.Luiz lên tiền vệ để lấp vào chỗ Matic và Fabregas để lại. Dù như thế, hàng tiền vệ của Chelsea cũng khó mà đối phó được lối chơi cực kỳ linh hoạt và tốc độ của các cầu thủ Tottenham. Bộ ba “hủy diệt” của Tottenham gồm: Eriksen, D.Alli và H.Kane chắc chắn sẽ khiến cho hàng phòng ngự ba người của Chelsea khó đứng vững. Nếu để thua Tottenham trận này, Chelsea sẽ còn gặp nhiều rắc rối trong nội bộ của mình, từ ban lãnh đạo đến phòng thay đồ của cầu thủ.

* Man United sẽ đến sân của Swansea để đá trận sớm nhất vòng 2. Sau màn trình diễn hoàn hảo, thắng đậm West Ham 4-0 trận đầu, không ai nghi ngờ về khả năng thầy trò HLV J.Mourinho sẽ tiếp tục có thêm trận thắng tưng bừng nữa. Đội chủ nhà Swansea sẽ khó cản được những ngôi sao đang hừng hực khí thế muốn chứng tỏ tài năng và tham vọng của mình như: Lukaku, Rashford, Matic, Pogba… WestHam thua đậm không phải họ chơi tồi mà Man United chơi quá hay. Nhìn vào cách các cầu thủ Man United kiểm soát thế trận, triển khai tấn công cực kỳ ăn ý và chuẩn xác, có thể tin rằng, “Quỷ đỏ” sẽ có trận mưa bàn thắng nữa.

* Tương tự như Man United, Arsenal cũng làm khách của Stoke và được đánh giá “cửa trên”. Mặc dù trận thắng Leicester khá vất vả, nhưng cách mà các cầu thủ Arsenal vượt qua áp lực, lội ngược dòng thành công đã chứng tỏ quyết tâm và bản lĩnh của “pháo thủ”. Tân binh Lacazette hòa nhập với đồng đội rất nhanh và anh là nhân tố quan trọng để Arsenal có thể có ba điểm trên sân của Stoke.

* Liverpool là đội bóng khó dự đoán nhất vòng đấu này. Đội bóng thành phố cảng vẫn chưa củng cố được hàng phòng ngự phập phù. Liverpool có hàng công rất mạnh (không cần Coutinho đang bị chấn thương và đòi sang Barcelona), nhưng Firmino, Mane, Salah vẫn có thể ghi được ba bàn vào lưới Watford. Sự kém may mắn và hàng thủ chơi mất tập trung, Liverpool đánh rơi hai điểm đáng tiếc. Tuần này, Liverpool gặp đối thủ rất khó chịu là Crystal Palace - đội bóng từng ba lần đánh bại đội chủ sân Anfield - điều mà tất cả các “đại gia” khác không làm được. Nhiều khả năng, Liverpool sẽ phải chia điểm với Crystal Palace.

* Cặp đấu Everton - Man City cũng hứa hẹn có thể có bất ngờ. Man City được đánh giá cao hơn, nhưng chưa bao giờ dễ dàng khi phải chơi trên sân Goodison Park. Mùa bóng năm nay, mặc dù bán đi chân sút số một Lukaku cho Man United, nhưng Everton có sự trở về của “huyền thoại” W.Rooney cùng với trung vệ cực kỳ chắc chắn M.Kean. Lối chơi của hai phong cách - một mạnh mẽ Everton và một kỹ thuật của Man City sẽ tạo nên một trận đấu hấp dẫn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/33824002-them-mot-that-bai-cho-chelsea-kho-can-duoc-hai-doi-bong-thanh-manchester.html