Thêm một thi thể nạn nhân được tìm thấy sau trận lũ kinh hoàng ở Văn Chấn- Yên Bái

9h ngày 23.07, thêm một thi thể nạn nhân được tìm thấy ở thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn.

Theo thông mới nhận được, vào khoảng 9h ngày 23.07, các lực lượng cứu hộ cứu nạn và khắc phục sự cố mưa lũ đã tìm thấy thi thể ông Hà Văn Hòa, sinh năm 1966 tại thôn bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn - nạn nhân trong trận lũ quét kinh hoàng ngày 20.7 vừa qua.

Mưa lũ tại Yên Bái làm nhiều người chết, mất tích

Được biết trong lúc lực lượng này đang giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại đây thì phát hiện thi thể ông Hòa bị vùi sâu dưới lớp đất đá trong tình trạng toàn thân bầm tím do bị đất đá vùi lấp và đã phân hủy một phần tại vị trí cách nhà khoảng 50m và sau đó đã bàn giao lại cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương. Theo bà Đinh Thị Thúy (vợ ông Hòa) cho biết vào khoảng 5h sáng ngày 20.7, trong lúc hai vợ chồng đang ngồi trong nhà thì lũ bất ngờ ập đến khiến gia đình bà không kịp trở tay. Bà Thúy may mắn bám được vào cành cây nên thoát chết, còn chồng bà thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do mua lũ gây ra và tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Theo một số người dân ở thôn Bản Tủ thì đây là trận lũ kinh hoàng mà cả gần trăm năm nay chưa từng xảy ra.

Nhiều máy xúc được huy động để dọn dẹp đất đá, thông tuyến giao thông

Tính đến thời điểm sáng ngày 23.7 thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cướp đi sinh mạng của 11 người, làm 6 người mất tích và 18 người bị thương. Số nhà bị sập, trôi hoàn toàn phải bố trí tái định cư là 157 nhà, 977 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn. 72 nhà vẫn đang bị ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái hư hỏng một phần, số hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét cao cần phải sớm bố trí ngay nơi ở mới là 163 nhà, tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng khoảng 2.532 ha. Ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tỉnh Yên Bái đang tiếp tục huy động và tập trung tối đa mọi nguồn lực, phương tiện, thực hiện đồng bộ các biện pháp tìm kiếm người mất tích đồng thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Ngoài ra đã huy động huy động hàng trăm máy xúc, phương tiện để khắc phục các điểm bị sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đặc biệt là các tuyến đường đến trung tâm các xã bị cô lập để đảm bảo giao thông được thông suốt. Đến nay, đã đảm bảo thông các tuyến đường Quốc lộ, cơ bản thông các tuyến tỉnh lộ, hầu hết các xã bị cô lập đến nay đã đến được trung tâm xã.

Kiều Hải

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/them-mot-thi-the-nan-nhan-duoc-tim-thay-sau-tran-lu-kinh-hoang-o-van-chan-yen-bai-14106.html