Thêm nghi phạm liên quan đến đường dây thầu đề ra đầu thú

Các nghi phạm khai nhận đã tổ chức ghi đề để hưởng hoa hồng trong nhiều tháng qua, tiền ghi phơi đề hàng ngày của mỗi ngưởi từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Các nghi phạm Cà Tím, Thúy Kiều, Văn ThưẢnh do công an cung cấp

Chiều 13.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45), Công an TP.Cần Thơ, đơn vị này vừa tiếp nhận 6 nghi phạm liên quan đến đường dây thầu đề liên tỉnh quy mô lớn vừa bị PC 45 triệt phá vào chiếu 9.9.

Sáu nghi phạm đầu thú gồm: Nguyễn Văn Thư (55 tuổi), Đoàn Thúy Kiều (24 tuổi), Nguyễn Tấn Tài ( 28 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết (52 tuổi), Phan Bảo Hoàng (29 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Thạnh,TP.Cần Thơ) và Lê Thị Cà Tím (42 tuổi), ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp;

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã tổ chức ghi cho Lê Thành Phúc, ngụ TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh để hưởng hoa hồng trong nhiều tháng qua, tiền ghi phơi đề hàng ngày của mỗi ngưởi thu từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.9, hơn 130 chiến sĩ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông đường thủy và công an địa phương TP.Cần Thơ đồng loạt đột kích vào 15 điểm ghi đề thị trấn Thạnh An và xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ.

Cuộc đột kích đã phát hiện, bắt quả tang 14 người đang thực hiện hành vi mua bán số đề. Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra đã thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 60 phơi đề với số tiền khoảng 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật, phương tiện mua bán số đề, tạm giữ 14 người.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/them-nghi-pham-lien-quan-den-duong-day-thau-de-ra-dau-thu-744016.html