Thêm nhà ngoại giao Mỹ mắc bệnh bí ẩn tại Cuba

Thêm một nhà ngoại giao Mỹ gặp vấn đề sức khỏe bí ẩn tại Cuba với nhiều triệu chứng không rõ nguyên nhân, nâng số nhân viên đại sứ quán mắc bệnh lạ trong 2 năm qua lên 26 người.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 28/6 cho biết nhà ngoại giao mắc phải "bệnh lạ" đã được xác nhận gặp các vấn đề sức khỏe tương tự nhiều đồng nghiệp tại Havana, Cuba, trong gần 2 năm qua.

Một nhà ngoại giao khác làm việc tại Cuba tuần trước cũng được xác nhận gặp các vấn đề sức khỏe bí ẩn. Bà Nauert cho biết cả 2 trường hợp vừa qua đều là hệ quả của cùng một "vụ tấn công" vào cuối tháng 5.

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Cuba đã cam kết tiếp tục cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe suy yếu của hàng chục nhà ngoại giao Mỹ thời gian qua. Ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho giới chức địa phương về "vụ tấn công", theo thông tin của bà Nauert.

Trường hợp "bệnh lạ" gần nhất được bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận là tháng 8/2017, theo AP. Giới chức Mỹ đang ráo riết điều tra nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe của phái đoàn ở Cuba, đồng thời phát triển các biện pháp giảm thương tổn, bà Nauert cho biết.

Kể từ năm 2016 đến nay, tổng cộng 26 nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Havana, Cuba, được phát hiện có nhiều triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, bất tỉnh và vấn đề về thính giác. 10 nhân viên Đại sứ quán Canada cũng được phát hiện mắc "bệnh lạ". Chính phủ Canada đã yêu cầu các nhà ngoại giao di tản gia đình về nước.

Tháng qua, một nhân viên tổng lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu cũng gặp các vấn đề sức khỏe bí ẩn tương tự những đồng nghiệp ở Cuba. Ảnh: Getty.

Kết quả giám định y tế cho thấy có các tổn thương bất thường trong não các nạn nhân trở về từ Cuba. Điều này làm dấy lên cáo buộc một loại vũ khí âm thanh đã được sử dụng tấn công nhân viên ngoại giao Mỹ tại đây.

Tuy nhiên, báo cáo hồi tháng 1/2018 của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã chứng minh rằng sóng âm không có khả năng gây nên những tổn thương mà các nhà ngoại giao Mỹ gặp phải.

Nhà chức trách Mỹ vẫn đang điều tra và chưa đưa ra kết luận nào về vụ việc tại Cuba. Washington chưa từng chính thức cáo buộc Havana trong khi Cuba phủ nhận mọi liên quan tới vụ việc.

Sóng âm tấn công các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba như thế nào? Mỹ đang nghi ngờ một số nhân viên ngoại giao của nước này tại Cuba bị tấn công bởi sóng âm, một loại vũ khí nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh của nạn nhân.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/them-nha-ngoai-giao-my-mac-benh-bi-an-tai-cuba-post855849.html